Tinh Hoa

Phát ngôn viên Nhà Trắng lúng túng khi định nói tên Bộ Y tế Hoa Kỳ, và tiêu chuẩn kép về ‘lồng trẻ em’

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki trong một cuộc họp báo đã không thể nói được tên Bộ Y tế Hoa Kỳ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki đội mũ cộng sản màu hồng (thứ 2 từ trái qua, năm 2014). (Ảnh: Sputnik News)

Đại diện của Tổng thống Hoa Kỳ, khi trả lời câu hỏi của một nhà báo, đã hai lần cố gắng nêu tên Bộ Y tế Hoa Kỳ (Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh) không thành công, sau đó bà phải xin lỗi và sử dụng tên viết tắt thay cho tên đầy đủ của cơ quan này.

https://tinhhoa.net/wp-content/uploads/2021/02/рр.mp4

Trong một cuộc họp báo trước đó, Jen Psaki được phóng viên đặt câu hỏi về những ‘lồng trẻ em’ mà chính quyền Biden tiếp tục sử dụng làm nơi ở cho hàng trăm trẻ em nhập cư, vốn đã bị chính họ chỉ trích khi Trump sử dụng vì yếu tố nhân quyền (những lồng này lại được xây dưới thời Obama).

Theo Rfangle:

“Đó cùng là một cơ sở đã được mở trong một tháng dưới thời chính quyền Trump. Mùa hè năm 2019, lúc đói Joe Biden đã nói, ‘Dưới thời Trump đã có những cảnh tượng kinh hoàng ở biên giới với những đứa trẻ bị nhốt trong lồng.‘”, Phóng viên nêu vấn đề. “Và Kamala Harris nói rằng: ‘Trẻ sơ sinh trong lồng là hành vi lạm dụng nhân quyền của chính phủ Hoa Kỳ.’ Vậy cái này có gì khác với cái kia?”

Psaki trả lời: “Chúng tôi cũng cảm thấy như vậy. Một, đại dịch đang xảy ra. Tôi chắc rằng bạn không gợi ý rằng chúng ta nên có con (những đứa trẻ) ngay cạnh nhau theo những cách không an toàn với dịch COVID, phải không?”

Khi phóng viên dồn ép Psaki thêm về việc những đứa trẻ bị nhốt trong lồng trong cơ sở này, cô ấy nói: “Đây không phải là những đứa trẻ bị nhốt trong lồng. Đây là một cơ sở được mở ra sẽ tuân theo các tiêu chuẩn giống như các cơ sở HHS khác. Nó không phải là một sự sao chép, chắc chắn là không.”

“Đó không bao giờ là ý định của chúng tôi về việc lặp lại các chính sách nhập cư của chính quyền trước đây, nhưng chúng tôi đang ở trong một tình huống mà sẽ không trục xuất trẻ vị thành niên không có người đi kèm ở biên giới. Điều đó sẽ là vô nhân đạo, đó không phải là những gì chúng tôi sẽ làm ở đây với tư cách là một chính quyền.”

Tờ Sputnik News cho biết:

Psaki nhiều lần đã trở thành đối tượng bị chỉ trích và nhại giọng, phần lớn là do những tình huống lỡ lời và nhầm lẫn mà bà mắc phải khi phát biểu về chính trị thế giới.

Nổi tiếng nhất là những tuyên bố của bà về khí tự nhiên, được “vận chuyển qua đường ống dẫn khí đốt từ Tây Âu qua Ukraine đến Nga”, những lời đe dọa điều hạm đội Mỹ đến bờ biển Belarus và câu nói quen thuộc “tôi cần làm rõ ở cơ quan”.

Từ Thức (t/h)