Tinh Hoa

Phạt nặng nếu vợ không đưa tiền cho chồng tiêu Tết

Trong dịp tết nguyên đán này, nếu người vợ cố tình không đưa tiền cho chồng tiêu xài vào mục đích chính đáng thì có thể bị phạt từ 300.000 – 500.000 đồng, trong một vài trường hợp đặc biệt, số tiền phạt có thể lên tới 1.000.000 đồng.

Vợ có nguy cơ bị phạt nếu không đưa tiền cho chồng tiêu vào ngày Tết. (Ảnh qua vietnamnet)

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 1 Điều 56 Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình thì:

Việc không cho thành viên gia đình sử dụng tài sản chung vào mục đích chính đáng bị xem là hành vi bạo lực về kinh tế và sẽ bị phạt tiền từ 300.000 – 500.000 đồng.

– Đồng thời, sẽ phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

Trong khi đó, Điều 17 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định: ‘Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình, trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp, Luật này và các luật khác có liên quan.’

Những người vợ thường đau đầu với đủ khoản chi tiêu, quà cáp cho 2 bên nội ngoại vào dịp tết. (Ảnh qua Zing)

Ngoài ra, theo Khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014: ‘Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác kỳ trong thời hôn nhân…’

Theo đó, thu nhập từ tiền lương của chồng trong thời kỳ hôn nhân cũng được coi là tài sản chung của vợ chồng. Người chồng và người vợ đều có quyền sử dụng bình đẳng như nhau.

Như vậy, nếu người vợ cố tình không đưa tiền cho chồng tiêu xài vào mục đích chính đáng, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán này thì có thể bị quy vào hành vi bạo lực về kinh tế và nhận mức phạt từ 300.000 – 500.000 đồng.

Trong trường hợp người vợ ‘chiếm dụng’ tài sản riêng của chồng sẽ bị phạt hành chính từ 500.000 – 1.000.000 đồng…

Trên thực tế, trong các cuộc hôn nhân ở Việt Nam, vợ thường là người quản lý vấn đề tài chính. Thông thường những người vợ sẽ giữ hết lương chồng và chỉ chừa lại một ít để các ông chồng chi tiêu các khoản lặt vặt hàng ngày.

Vợ chồng nên thống nhất về chuyện quản lý tiền bạc để có một cái Tết vui vẻ, đầm ấm. (Ảnh qua Zing)

Đặc biệt là vào những ngày cuối năm cần phải chi tiêu nhiều, các bà vợ sẽ lột sạch những khoản thưởng tết của chồng để lo quà cáp cho 2 bên nội ngoại, sắm sửa trang trí nhà cửa… nên ngay cả đến những khoản chi tiêu ngày tết của chồng thì vợ cũng đắn đo, cân nhắc chán chê…

Tuy nhiên, việc làm này đa phần xuất phát từ tâm lý của người vợ, muốn quản lý hoàn toàn tài chính của chồng để tránh chồng tiêu pha hoang phí, lãng phí tiền của mà cả hai đã vất vả dành dụm cả năm.

Vậy nên, để có những ngày Tết vui vẻ, đầm ấm thì vợ chồng nên thống nhất về chuyện quản lý tiền bạc cũng như có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tránh những mâu thuẫn không đáng có làm mất đi hòa khí gia đình.

Vũ Tuấn (t/h)