Tinh Hoa

Phát hiện doanh nghiệp chế biến thủy sản xả nước thải sinh dòi lúc nhúc

Hôm 4/7, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên phát hiện một doanh nghiệp chế biến thủy sản xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường làm ứ đọng, sinh ra dòi bò lúc nhúc, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Nước thải đen ngòm, đặc quánh đọng xung quanh Công ty TNHH Thương mại – Sản xuất Việt Thái, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Theo thông tin do người dân cung cấp, Chi cục Bảo vệ môi trường, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên ngày 4/7 đã tiến hành kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH Thương mại – Sản xuất Việt Thái xả trực tiếp nước thải từ chế biến thủy sản chưa qua xử lý ra môi trường.

Công ty Việt Thái đóng tại Khu công nghiệp An Phú, thành phố Tuy Hòa, chuyên chế biến thủy sản xuất khẩu.

Tại hiện trường, nước thải do cơ sở này xả ra đặc quánh, có màu đen, ứ đọng, sinh ra dòi lúc nhúc, chảy ra phía sau nhà xưởng, tiếp tục tràn sang mương thoát nước của một cơ sở sản xuất phân bón bên cạnh. Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, lan rộng ra xung quanh.

Chi cục Bảo vệ môi trường Phú Yên đã lập biên bản, lấy mẫu nước thải tại hiện trường để kiểm nghiệm, có biện pháp xử lý.

Nhân viên chức năng tỉnh Phú Yên lập biên bản, lấy mẫu nước thải để kiểm nghiệm, xử lý.

Ông Cao Xuân Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại – Sản xuất Việt Thái thừa nhận sai phạm khi cho xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Tuy nhiên, ông Phúc giải thích, do Trung tâm Dịch vụ công ích thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên không cho đấu nối đường ống dẫn nước thải của doanh nghiệp vào hệ thống xử lý chung nên phải xả ra môi trường để duy trì sản xuất, kinh doanh.

Trong khi đó, Trung tâm Dịch vụ công ích cho hay, họ không cho đấu nối vì công ty trên nợ kéo dài gần 700 triệu đồng phí thuê mặt bằng cùng các khoản khác.

Mẫu nước thải do lực lượng chức năng lấy để kiểm nghiệm có dòi bò lúc nhúc.

Một nhân viên chức trách cho biết, trước đây Công ty TNHH Thương mại – Sản xuất Việt Thái đã 4 lần bị xử phạt vi phạm hành chính do gây ô nhiễm môi trường, trong đó lần bị phạt cao nhất 80 triệu đồng.

Theo Pháp Luật