Tinh Hoa

Phát hiện dấu vân tay 5.500 tuổi trên bình gốm sứ cổ

Đội khảo cổ học thuộc Bảo tàng Lolland Falster đang thực hiện một cuộc khảo sát trước khi xây dựng đường hầm Femern Belt, một đường hầm chìm kết nối đảo Fehmarn của Đức với các hòn đảo Lolland của Đan Mạch, đã phát hiện dấu vân tay 5.500 tuổi trên bình gốm.

Hệ thống đăng cá có vai trò quan trọng trong đời sống của con người thuộc thời kỳ đồ đá

Trong quá trình khảo sát đường hầm, các nhà Khảo cổ đã phát hiện nhiều bằng chứng về các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của con người từ hàng nghìn năm trước.

Năm 2014, người ta còn phát hiện nhiều dấu chân nguyên vẹn của con người từ thời kỳ đồ đá 5000 năm trước. Những dấu chân từ thời đồ đá này được cho là thuộc về ít nhất hai ngư dân, họ để lại dấu chân khi đang cố gắng gia cố lại hàng rào đăng cá từ nhánh sông gần đó, giữa điều kiện thời tiết cực xấu do ảnh hưởng của cơn bão lớn.

Chiếc rìu có niên đại khoảng 5.500 năm tuổi, thuộc thời kỳ đồ đá mới cũng được phát hiện năm 2014. Chiếc rìu dường như bị cắm chặt vào nơi từng là đáy biển và có thể là một nghi thức tế lễ nào đó. Do nền đất sét thiếu oxy nên phần cán gỗ của chiếc rìu vẫn còn nguyên vẹn. Theo dự đoán của các nhà khảo cổ, những người sống trong thời kỳ đồ đá mới ở phía nam Lolland đã sử dụng vùng bờ biển này làm nơi tế lễ.

Nồng độ oxy thấp trong đất giúp bảo tồn cán gỗ của chiếc rìu

Gần đây, nhóm nghiên cứu lại tìm thấy những chiếc bình còn in hình dấu vân tay của các nghệ nhân, xác định đã được 5.500 tuổi. Những chiếc bình này đại diện cho nông dân đầu tiên ở vùng Scandinavia và vùng đồng bằng phía bắc châu Âu (4000 – 2800 TCN). Thời kì này các sản phẩm gốm sứ trơn tru, không có hình vẽ trang trí, hình thức đơn giản nhưng cân đối.

Dấu vân tay (bên trái), bình gốm (bên phải)

Các dấu vân tay mỏng manh, vô ý, một chữ ký vô danh, nhưng rất cá nhân, đã mang đến cho chúng ta một chút  hiểu biết hơn về những người tiền sử “, Line Marie Olesen, nhà khảo cổ học tại Bảo tàng Lolland-Falster nói.

Theo News.discovery