Pháp điều tra tội ác chiến tranh giai đoạn 2011-2013 của chính quyền Assad

30/09/15, 11:34 Thế giới

Chính quyền tổng thống Syria Bashar al-Assad từng bị cáo buộc gây ra những tội ác chiến tranh trong giai đoạn 2011-2013 và nhà cầm quyền Pháp vừa quyết định mở cuộc điều tra về vấn đề này.

Part-WAS-Was8967903-1-1-0
Tổng thống Pháp Francois Hollande tại hội nghị của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 27/9. (Ảnh AFP)

AFP dẫn lời một nguồn thạo tin cho biết, các công tố viên Pháp đã mở cuộc điều tra bước đầu về vấn đề này ngày 15/9. Nguồn tin ngoại giao cũng khẳng định thông tin này.

Cuộc điều tra sẽ tập trung vào những chứng cứ do một nhà nhiếp ảnh từng hoạt động trong quân đội Syria có bí danh là Caesar. Người này đã đào ngũ và chạy khỏi Syria năm 2013 cùng với khoảng 55.000 bức ảnh cho thấy những cảnh tượng thảm khốc của cuộc chiến tranh đẫm máu.

Thông tin về cuộc điều tra tội ác chiến tranh của chính quyền tổng thống Assad được công bố trong bối cảnh cuộc chiến kéo dài nhiều năm tại Syria đang trở thành vấn đề tâm điểm tại hội nghị đang diễn ra của Đại hội đồng Liên hợp Quốc ở New York.

Trong việc giải quyết cuộc xung đột tại Syria, tổng thống Mỹ và tổng thống Nga có những quan điểm khác biệt. Tổng thống Pháp Francois Hollande ủng hộ quan điểm của ông Obama cho rằng, ông Assad không thể tiếp tục nắm giữ vai trò với tương lai của Syria.

Trong khi đó, Iran và Syria ủng hộ quân sự cho Syria. Họ lập luận rằng, các cường quốc nên ủng hộ chính quyền Bashar al-Assad, ít nhất là cho đến khi lực lượng Syria đánh bại nhóm Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng.

Tehran đã trang bị vũ khí cho chính phủ Syria, và hỗ trợ các chiến binh Hezbollah Lebanon, lực lượng giúp Assad chống lại các phiến quân. Nga gần đây tăng cường hiện diện quân sự ở Syria, nơi nước này có một căn cứ hải quân.

Ông Hollande nói: “Nga và Iran nói họ muốn là một phần một giải pháp (cho vấn đề Syria). Vậy nên chúng tôi sẽ phải làm việc với các quốc gia này để giải thích với họ rằng lộ trình đi tới một giải pháp sẽ không thông qua ông Bashar al-Assad”.

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x