Tinh Hoa

Ông Vương Hỗ Ninh thay thế cựu Thường ủy phe Giang Lưu Vân Sơn

Chủ nhiệm Phòng nghiên cứu chính sách Trung ương Vương Hỗ Ninh sau khi trở thành Thường ủy Bộ Chính trị, đã có những động thái cho thấy đã thay thế cựu Thường ủy phe Giang – Lưu Vân Sơn.

Ông Tập Cận Bình và Vương Hỗ Ninh. (Ảnh: Chinanews)

Ngày 01/11, trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tổ chức “Hội nghị đoàn tuyên truyền giảng giải Trung ương”, nhất quán tinh thần Đại hội 19. Tân nhiệm Thường ủy Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Vương Hỗ Ninh đã đến dự họp hội nghị và có bài phát biểu. Tân Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Hoàng Khôn Minh chủ trì hội nghị.

Ông Vương Hỗ Ninh nói, đoàn tuyên truyền phải làm tốt “công tác tuyên truyền giảng giải”, dẫn dắt quan viên giữ gìn “địa vị trung tâm” của ông Tập Cận Bình.

Sau Đại hội 18, Trung ương ĐCSTQ cũng tổ chức “Hội nghị đoàn tuyên truyền giảng giải Trung ương” nhất quán tinh thần Đại hội 18. Thời điểm đó, ông Lưu Vân Sơn giữ chức Thường ủy Bộ Chính trị đã đến tham dự và phát biểu, ông Lưu Kỳ Bảo giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền chủ trì hội nghị.

So sánh với hội nghị trên có thể thấy rằng ông Vương Hỗ Ninh đã tiếp nhận chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiến thiết văn minh tinh thần Trung ương và Công tác hình thái ý thức Trung ương của cựu Thường ủy phe Giang – Lưu Vân Sơn.

Ngày 30/10, Ban Thường vụ Hội Hiệp thương Chính trị đã mở cuộc họp, ông Du Chính Thanh dù đã từ chức Thường ủy Bộ Chính trị, nhưng vẫn đang đảm nhận chức Chủ tịch Hội Hiệp thương Chính trị chủ trì hội nghị, ông Vương Hỗ Ninh đến tham dự và báo cáo chuyên đề.

Ông Vương Hỗ Ninh nói: “Học tập quán triệt tinh thần Đại hội 19, quan trọng nhất là học tập lĩnh hội tư tưởng Tập Cận Bình, giữ gìn địa vị trung tâm của ông Tập Cận Bình”.

Cũng trong khoảng thời gian này, ông Hoàng Khôn Minh, tân nhiệm Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền cũng báo cáo tại Đại hội đồng Đại biểu nhân dân.

Một kênh truyền thông tiếng Trung ở nước ngoài đã phân tích rằng, việc ông Tập Cận Bình chỉ định ông Vương Hỗ Ninh tiếp quản hệ thống văn minh tinh thần, tuyên truyền hình thái ý thức, là sự bố trí nhân sự ngoài ý muốn, nhưng đủ thấy ông Tập Cận Bình coi trọng lĩnh vực hình thái ý thức này như thế nào.

Hệ thống tuyên truyền và hình thái ý thức của ĐCSTQ, đặc biệt là trong 5 năm qua bị ngoại giới lên án là dùng thủ đoạn thô thiển, hình thái ý thức tuyên truyền mốc meo, lý luận lạc hậu nghiêm trọng.

Lê Hiếu biên dịch