Tinh Hoa

Ông Trump tố chính quyền Obama cử gián điệp FBI phá hoại chiến dịch tranh cử

Hôm 20/5, Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ ra lệnh điều tra về khả năng chính quyền Obama cử các nhân viên Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) “cài cắm” vào chiến dịch tranh cử của ông vì các mục đích chính trị.

Ông Trump tin rằng ông bị chính quyền Obama cử gián điệp trà trộn để phá hoại chiến dịch tranh cử. (Ảnh: Reuters)

Hãng tin AP cho biết, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ yêu cầu Bộ Tư pháp mở cuộc điều tra các đặc vụ FBI có trà trộn, thâm nhập vào bộ máy tranh cử của ông trước đây hay không.

Tôi đã yêu cầu và sẽ chính thức tuyên bố rằng Bộ Tư pháp mở cuộc điều tra như vậy, và liệu mệnh lệnh này có phải được đưa ra từ những người trong chính quyền Obama hay không”, ông Trump viết trên Twitter.

Ông Trump còn viết, “nếu thông tin này là đúng, đây sẽ là vụ bê bối chính trị lớn nhất mọi thời đại“.

Ông chủ Nhà Trắng 2 ngày trước từng bóng gió về chuyện này dù không đưa ra bằng chứng cụ thể. Theo hãng tin Reuters, trong tuyên bố trước đó, ông Trump dẫn các nguồn tin nói rằng ít nhất một người của FBI đã được “cài cắm” vào chiến dịch tranh cử của ông vì các mục đích chính trị.

Mặc dù các luật sư của ông Trump hoài nghi về thuyết âm mưu này, bản thân tổng thống lại tỏ ra tin nó.

Bộ Tư pháp Mỹ từ chối bình luận về dòng tweet của ông Trump.

Rudy Giuliani, người đại diện ông Trump trong cuộc điều tra đặc biệt về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, phát biểu trên truyền hình rằng, bản thân ông cũng như Tổng thống Trump không biết chắc chắn có gián điệp trong bộ máy tranh cử hay không.

Chúng tôi chỉ được nói rằng đã có một số vụ trà trộn xảy ra”, ông Giuliani nói.

Nguồn tin của AP cho biết theo yêu cầu của ông Trump, Bộ Tư pháp đã đề nghị tổng thanh tra của đơn vị này tìm hiểu về những hành vi không hợp lý, hoặc động cơ chính trị nếu có, trong quá trình FBI điều tra những người bị nghi là quan chức Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Động thái trên của vị lãnh đạo Nhà Trắng được cho là nhắm vào cuộc điều tra kéo dài hơn năm qua của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller về khả năng thông đồng giữa ban vận động tranh cử của ông Trump với Nga.

Bên ông Trump và các đồng minh cáo buộc rằng một số thành phần trong Bộ Tư pháp đang tìm cách phá hoại chính quyền của ông.

Ông Trump liên tục bác bỏ bất kỳ cáo buộc nào nói rằng ông thông đồng với Nga, và phía Nga cũng bác bỏ thông tin can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Ông Trump gọi cuộc điều tra của ông Mueller là “cuộc săn phù thủy lớn nhất lịch sử Mỹ” và gây tốn kém đến 20 triệu USD.

Tú Văn (t/h)