Tổng thống Trump tăng 5% thuế, lệnh cho các công ty Mỹ rời khỏi Trung Quốc

24/08/19, 08:56 Thế giới

Hôm thứ Sáu (23/8), Tổng thống Donald Trump đã lệnh cho các công ty Mỹ rời khỏi Trung Quốc và tăng 5% thuế đối với 550 tỉ USD hàng hoá nước này sau khi Bắc Kinh công bố mức thuế trả đũa đối với hàng hóa Mỹ.

“Chúng ta không cần Trung Quốc và nói thật, chúng ta sẽ tốt hơn nhiều nếu không có họ. Số tiền khổng lồ được tạo ra và bị Trung Quốc đánh cắp từ Mỹ, năm này qua năm khác, trong hàng chục năm, sẽ và phải chấm dứt”. 

Do đó, kể từ bây giờ, các công ty lớn của Mỹ được lệnh ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm một nước thay thế Trung Quốc, bao gồm cả việc đưa công ty về NHÀ và sản xuất sản phẩm ở Mỹ”, ông Trump viết trên Twitter. 

Thương chiến giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đang leo thang trầm trọng/ (Ảnh qua blesk.cz)
Thương chiến giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đang leo thang trầm trọng. (Ảnh qua blesk.cz)

Tổng thống Trump cũng cho biết ông đã yêu cầu UPS, FedEx, Amazon và Dịch vụ Bưu chính của Mỹ tăng cường rà soát các lô hàng nhập khẩu từ Trung Quốc để ngăn fentanyl (một loại thuốc giảm đau, nhưng đồng thời cũng là một loại ma túy tổng hợp cực mạnh) vào Mỹ. Theo Tổng thống Trump, mỗi năm fentanyl được nhập khẩu lậu từ Trung Quốc khiến hàng trăm ngàn người Mỹ bị chết mỗi năm.

Không những thế, chỉ 10 tiếng sau tuyên bố áp thuế trả đũa của Trung Quốc, ông Trump đã phản đòn bằng tuyên bố tăng 5% thuế bổ sung đối với 550 tỷ USD hàng Trung Quốc.

Ông cho biết Mỹ sẽ tăng mức thuế hiện đang được áp dụng với 250 tỷ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc lên 30% so với mức 25% hiện tại, bắt đầu từ 1/10. Đồng thời, ông thông báo tăng 5% trên mức thuế 10% được dự kiến sẽ áp dụng với 300 tỷ USD hàng hoá, bắt đầu triển khai với một số sản phẩm từ 1/9. 

Tuy nhiên, việc áp thuế đối với khoảng một nửa lượng hàng hoá này đã được hoãn lại đến ngày 15/12 để bảo vệ người tiêu dùng trước dịp Giáng Sinh, như đã được thông báo trước đó.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra ngay sau khi Trung Quốc tuyên bố kế hoạch áp thuế bổ sung 10% đối với 75 tỷ USD hàng hóa của Mỹ nhằm đáp trả sau đòn thuế 10% đánh lên 300 tỷ USD hàng Trung Quốc mà ông Trump loan báo vào tháng trước.

Đây có thể được xem như một lời tuyên chiến sau khi Trung Quốc vượt qua “lằn ranh đỏ” của ông Trump. Trước đó, ông Trump đã cảnh báo Trung Quốc chớ có đáp trả bởi nếu không, Mỹ sẽ có “đòn trả đũa tối hậu”. 

Ngoài ra trên Twitter, ông Trump cũng ám chỉ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người thường được ông gọi là “bạn tốt”, đã trở thành “kẻ thù”. 

“Như thường lệ, Fed (Cục Dự trữ Liên bang) không làm gì cả! Thật khó tin rằng họ có thể “nói” mà không biết hoặc hỏi rằng tôi đang làm gì, một điều sẽ sớm được thông báo. Chúng ta có một đồng đô la rất mạnh và một Ngân hàng trung ương rất yếu. Tôi sẽ làm việc ‘xuất sắc’ với cả hai, và Mỹ sẽ đạt kết quả tuyệt vời. Câu hỏi duy nhất của tôi là, ai là kẻ thù lớn hơn của chúng ta: Jay Powel (chủ tịch Fed), hay Chủ tịch Tập?”

Được biết gần đây, ông Trump đã khẳng định ông là “người được chọn” để đương đầu với Trung Quốc và ông sẽ không bao giờ lùi bước trong cuộc chiến thương mại này cho dù nó gây ra ảnh hưởng cho nền kinh tế Mỹ trong ngắn hạn.

Các nhà kinh tế học đã báo động việc thương chiến leo thang sẽ gây ra cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu mới, và việc Mỹ, Trung Quốc cắt đứt hoàn toàn quan hệ kinh doanh có thể làm xáo trộn chuỗi cung ứng toàn cầu, đẩy hai bên vào một cuộc chiến tranh lạnh mới. 

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x