Tinh Hoa

Ông Putin tuyên bố chưa sẵn sàng công nhận Biden là Tổng thống Mỹ

Vào ngày 22/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông sẵn sàng làm việc với bất kỳ nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nào, nhưng ông vẫn chưa sẵn sàng công nhận chiến thắng của ứng cử viên Joe Biden.

Ảnh kết hợp: Tổng thống Nga Vladimir Putin và ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden. (Ảnh qua Unilad)

“Chúng tôi sẽ làm việc với bất kỳ ai nhận được sự tin tưởng của người dân Mỹ,” ông Putin nói trên kênh truyền hình Nga hôm nay.

“Tuy nhiên sự tin cậy đó chỉ có thể được trao cho một ứng cử viên mà chiến thắng đã được công nhận bởi bên đối lập, hoặc sau khi kết quả được xác nhận một cách chính đáng, hợp pháp.”

Ông Putin mô tả quyết định của Điện Kremlin không chúc mừng Biden là một hình thức “không có động cơ ngầm.” Và trong khi được hỏi liệu động thái này có thể gây tổn hại cho mối quan hệ Mỹ-Nga hay không, Putin nói: “không có gì thiệt hại cả, chúng đã bị hủy hoại rồi.”

Một người phát ngôn của Điện Kremlin trước đây cho biết Putin sẽ không công nhận chiến thắng của Biden cho đến khi các thách thức pháp lý do chiến dịch của Tổng thống Trump đặt ra ngay sau Ngày bầu cử được giải quyết tại tòa án.

Bình luận mới nhất của Putin được đưa ra ngay trước khi có thông tin xác nhận vào 22/11 rằng chính quyền Trump đã rút khỏi Hiệp ước Vùng trời Mở (Open Skies Treaty)  giữa hai quốc gia. 

Báo cáo về kế hoạch rút khỏi hiệp ước của ông Trump lần đầu tiên xuất hiện vào mùa xuân năm ngoái. Chính quyền Trump đã rút khỏi một hiệp ước vũ khí khác với Nga, Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF), được ký kết vào tháng 8/1987.

Thiện Thành