Tinh Hoa

Omicron: Bộ Y tế đề xuất tạm dừng nhập cảnh hành khách đến Việt Nam từ 7 quốc gia

Chiều tối ngày 28/11, Bộ Y tế cho biết đã có đề xuất tạm dừng nhập cảnh hành khách đến Việt Nam từ 7 nước phát hiện biến thể Omicron là Nam Phi, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Eswatini, Lesotho.

Bộ Y tế đề xuất tạm dừng nhập cảnh hành khách đến Việt Nam từ 7 quốc gia phát hiện biến thể Omicron. (Ảnh qua Tuổi Trẻ Thủ Đô)

Báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế cho biết, ngày 25/11, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã thông báo biến chủng mới được tìm thấy ban đầu ở Nam Phi, Botswana… có tên là Omicron. Hiện đã có nhiều quốc gia ghi nhận ca mắc mới liên quan đến biến chủng này.

Các nhà khoa học cho biết biến chủng Omicron có tới 32 đột biến ở protein gai, được dự báo có nguy cơ tái nhiễm cao và tốc độ lây lan nhanh hơn các biến chủng trước đó (lây lan nhanh hơn 500% biến chủng Delta).

Đến nay tại Việt Nam vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm biến chủng Omicron. Tuy nhiên để chủ động kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế đã chỉ đạo tăng cường giám sát, nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của các ổ dịch.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Thethaiger)

Đồng thời yêu cầu Viện Pasteur, Viện Vệ sinh dịch tễ chủ động thực hiện giải trình tự gene các trường hợp nghi ngờ nhiễm biến chủng mới. 

Đề xuất tạm dừng tổ chức các chuyến bay quốc tế, dừng cấp phép nhập cảnh với hành khách đến và đi từ các quốc gia: Nam Phi, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Eswatini, Lesotho.

Bộ Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới và các cơ quan đầu mối quốc gia thông tin kịp thời về các biến chủng của virus SARS-CoV-2, đưa ra các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.

Theo báo Lao Động, biến chủng Omicron được WHO xếp vào loại “biến thể đáng lo ngại”, hiện biến chủng này đã được phát hiện ở Botswana, Australia, Bỉ, Anh, Đức, Đan Mạch, Hong Kong, Hà Lan, Israel, Italia và Nam Phi.

Nhiều quốc gia ở châu Âu, châu Mỹ đã áp đặt lệnh cấm, hạn chế đi lại với khu vực miền nam Châu Phi để ngăn chặn lây lan. 

Cuối ngày 27/11, Israel tuyên bố sẽ cấm tất cả người nước ngoài nhập cảnh, chỉ đón công dân của nước này về nước để ngăn chặn lây lan biến thể mới.

Trước phản ứng mạnh mẽ của các quốc gia trên thế giới nhằm phòng chống sự lây lan của biến thể Omicron, thì vào ngày 28/11 Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã nói rằng, các nước áp dụng hạn chế đi lại với Nam Phi là không khoa học, điều này sẽ không có hiệu quả trong công cuộc phòng chống dịch bệnh. Gây ra thiệt hại về kinh tế cũng như làm suy yếu khả năng ứng phó với đại dịch của các nước ghi nhận ca mắc biến chủng Omicron, theo báo Tin Tức.

Yên Yên (t/h)