Tinh Hoa

Nước ngoài dự báo Bão số 9 mạnh hơn ta, lên phương án sơ tán 1.3 triệu dân

Trong bối cảnh bão chồng bão, lũ chồng lũ, hơn nữa bão số 9 (Mulave) được dự đoán là rất mạnh. 1.3 triệu người có thể phải di tản để ứng phó với thiên tai lần này.

Sơ đồ mới nhất đường đi của bão số 9 và cường độ bão. (Ảnh: TTKTTVQG)

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trưa 26/10, bão số 9 (Mulave) cách đảo Song Tử Tây khoảng 620km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh nhất cấp 12 (115-135km/h), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão. Dự báo khu vực bão đổ bộ từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió gần tâm bão theo mô hình dự báo trong nước như sau:

Sơ tán dân tránh bão. (Ảnh minh họa: doisongphapluat.com)

Tuy nhiên, các mô hình dự báo ngoài nước thậm chí còn đánh giá bão số 9 là cơn bão rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với các dự báo trong nước. Cụ thể, theo mô hình dự báo của Mỹ:

Cũng theo mô hình này, dự báo khu vực bão đổ bộ từ Đà Nẵng tới Khánh Hòa (trọng tâm có thể Quảng Ngãi – Bình Định). Đáng lo là mô hình dự báo của Anh dự báo sức gió của bão cũng gần tương đương, chỉ khác khu vực đổ bộ từ Đà Nẵng tới Quảng Ngãi.

Trước bối cảnh trên, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương sáng nay (26/10) nhằm ứng phó với bão số 9 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì, thông tin 1.3 triệu dân của 7 tỉnh ven biển miền Trung có thể phải sơ tán được đưa ra.

Cụ thể, tại cuộc họp, ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục phòng chống thiên tai cho biết: Nếu theo đúng kịch bản dự báo, cơn bão số 9 sẽ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng. Do đó, 7 tỉnh dự báo nằm trong vùng ảnh hưởng của bão sẽ phải di dời hơn 1 triệu người.

Ông Trần Quang Hoài phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: dantri.com.vn)

Ông Hoài cho biết, theo số liệu cập nhật sáng nay, số tàu thuyền hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão là khoảng 65.000 chiếc, trong đó mới thông báo được 45.000 tàu thuyền.

“Cơn bão này dự báo sẽ rất mạnh, do đó, chúng ta phải có phương án chủ động ứng phó. Cương quyết không cho người dân quay lại lồng bè khi chưa có ý kiến của chính quyền địa phương. Phải đảm bảo an toàn cho người dân ở trên các đảo, kể cả khách du lịch”, ông Hoài nói.

Trước các dự báo trên, nhân dân đang hết sức lo lắng về tính khả thi của việc sơ tán hàng triệu dân trong bối cảnh giao thông di chuyển khó khăn vì ngập lụt chỉ trong 36 giờ tới. Hơn nữa việc bố trí ăn ở cho người tị nạn như thế nào cũng chưa có phương án đến truyền thông.

Từ Thức (t/h)