Tinh Hoa

Nữ giáo viên ở Hà tĩnh lừa hơn hơn 2 tỷ của nhiều phụ huynh để chơi tiền ảo và trả nợ

Gần 8 năm qua bà Hóa đã nhận hơn 2 tỷ đồng của nhiều người ở Hà Tĩnh và Nghệ An để làm thủ tục đưa con em, người thân của họ sang Australia làm việc song không thành công bất cứ vụ nào. Với số tiền chiếm đoạt, bà đã đem đi chơi tiền ảo, trả nợ vay lãi nóng và tiêu xài cá nhân.

Nghi can Hóa (đứng giữa) tại cơ quan điều tra. (Ảnh qua vnexpress)

Theo Vnexpress, vào ngày 3/2, bà Nguyễn Thị Thanh Hóa (40 tuổi, trú xã Nam Hương, huyện Thạch Hà), giáo viên của trường THCS Hương Điền, đóng ở địa bàn xã Nam Hương, đã bị Công an Hà Tĩnh khởi tố, bắt giam về tội ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’.

Theo hồ sơ vụ án, từ cuối năm 2013 đến nay, bà Hóa đã luôn đi khoe rằng mình có thể đưa người đi xuất khẩu lao động tại Australia.

Tháng 10/2020, bà Hóa nhận 740 triệu đồng của anh Trần Văn Nghĩa (SN 1969, trú tại khối Triều Tân, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) để đưa giúp con trai anh là Trần Trọng Danh (SN 1991) sang Australia làm việc song không thực hiện đúng cam kết. 

Từ tố cáo của nạn nhân, đầu tháng 2/2021, bà Hóa đã bị Công an Hà Tĩnh bắt giữ để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, bà Hóa khai toàn bộ hành vi, cho biết, gần 8 năm qua đã nhận hơn 2 tỷ đồng của nhiều người ở Hà Tĩnh và Nghệ An để làm thủ tục đưa con em, người thân của họ sang Australia làm việc song thành công bất cứ vụ nào. 

Với số tiền chiếm đoạt được, nữ giáo viên đã đem đi chơi tiền ảo, trả nợ vay lãi nóng và tiêu xài cá nhân.

Vũ Tuấn (t/h)