Tinh Hoa

Nối gót Amazon, cổ phiếu Google vượt mốc 1.000 USD

Trong phiên giao dịch hôm 5/6, cổ phiếu công ty mẹ của Google là Alphabet đã lập kỷ lục trên 1.000 USD/cổ phiếu, một tuần sau khi cổ phiếu của hãng bán lẻ trực tuyến Amazon chạm mức này.

Cụ thể, giữa phiên giao dịch ngày 5/6, cổ phiếu Alphabet giao dịch ở mức kỷ lục 1.007,4 USD sau hơn một tuần giao dịch sát ngưỡng này, theo số liệu của Forbes. Đây là cổ phiếu thứ 3 trong nhóm S&P 500 chạm mức 1.000 USD/cổ phiếu, sau Amazon và hãng du lịch trực tuyến Priceline.

Từ đầu năm tới nay, cổ phiếu Alphabet tăng hơn 25%, giá trị vốn hóa hiện là 680 tỷ USD, đứng thứ hai thế giới chỉ sau Apple (hơn 800 tỷ USD).

Theo Bloomberg, giới phân tích nhận định cổ phiếu Alphabet sẽ tăng thêm khoảng 6% trong 12 tháng tới.

Đây không phải lần đầu tiên cổ phiếu Google giao dịch ở mức trên 1.000 USD. Trước khi tiến hành chia tách cổ phiếu vào năm 2014, cổ phiếu của hãng công nghệ khổng lồ này từng đạt mức 1.200 USD/cổ phiếu, tờ Fortune cho biết. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cổ phiếu này cán mốc 1.000 kể từ khi trở thành Alphabet.

Kết quả trên của cổ phiếu Alphabet chủ yếu nhờ công cụ tìm kiếm Google tiếp tục duy trì thống trị cùng với mảng quảng cáo “hái ra tiền”. Alphabet dự báo sẽ đạt doanh thu khoảng 108 tỷ USD trong năm nay. Ngoài ra, YouTube và Android cũng đang mang về ngày càng nhiều doanh thu và lợi nhuận cho công ty này.

Alphabet cũng đang bắt đầu có doanh thu ở các công ty con khác như hãng công nghệ xe tự lái Waymo, Fiber hay hãng thiết bị kết nối Nest.

Theo Forbes, các cổ đông Alphabet đang đặt nhiều kỳ vọng vào các dự án mới của công ty như xe tự lái hay wifi từ khinh khí cầu.

Cổ phiếu lập đỉnh cũng giúp tăng thêm tài sản của hai nhà sáng lập Google. Forbes cho biết, sau phiên giao dịch ngày 5/6, tài sản của Larry Page và Sergey Brin tăng thêm gần 360 triệu USD mỗi người.

Google là thương hiệu giá trị nhất thế giới trong nhiều năm liền. Giá trị thương hiệu này năm 2017 đạt trên 245 tỷ USD, theo số liệu của BrandZ, tăng 7% so với năm 2016. Theo sau là Apple (235 tỷ USD), Microsoft (143 tỷ USD), Amazon (139 tỷ USD) và Facebook (130 tỷ USD).

Từ đầu năm tới nay, cổ phiếu của các hãng công nghệ lớn như Alphabet, Amazon, Microsoft và Facebook tăng mạnh, giúp chỉ số Nasdaq tăng tới 16%.

Theo cafef