Tinh Hoa

Nợ xấu của Trung Quốc tăng cao trong 6 tháng đầu năm

Các ngân hàng lớn nhất tại Trung Quốc ghi nhận nợ xấu và quá hạn tăng vọt trong 6 tháng đầu năm, do kinh tế Trung Quốc trì trệ.

Tính đến giữa năm, khoản nợ xấu của Bank of China, Agricultural Bank of China, và Industrial & Commercial Bank of China lần lượt tăng 12,58; 9,69 và 12,05 tỉ NDT.

Kinh tế tăng trưởng chậm đã gây thiệt hại cho rất nhiều ngân hàng Trung Quốc.

Theo dữ liệu từ Ủy ban Quản lý Ngân hàng Trung Quốc (CBRC), các khoản nợ xấu toàn ngành ngân hàng nước này 6 tháng đầu năm nay tăng 102,3 tỉ Nhân dân tệ (NDT)  lên 694,4 tỉ, vượt quá mức tăng 99,2 tỉ trong cả năm trước đó.

Bốn ngân hàng quốc doanh hàng đầu của Trung Quốc là Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China), Ngân hàng Nông nghiệp (Agricultural Bank of China), Ngân hàng Công thương (Industrial & Commercial Bank of China), và Ngân hàng Viễn thông (Bank of Communications) đóng góp khoảng một nửa lợi nhuận ròng trong khối ngân hàng nước này.

Theo báo cáo của China Times ra ngày 30/8, khoản nợ xấu tồn đọng trong 4 ngân hàng trên tăng thêm 38,72 tỉ NDT vào cuối tháng 6. Trong đó, nợ xấu của Bank of Communications tăng 4,44 tỉ NDT kể từ tháng 1.

Theo CBRC, trong 6 tháng đầu năm, tỉ lệ nợ xấu của ngân hàng này đạt mức 1,13% cao hơn so với 1,05% cuối năm 2013, vượt trên tỉ lệ trung bình toàn ngành là 1,08%.

Trong khi đó, tính đến giữa năm, khoản nợ xấu của Bank of China, Agricultural Bank of China, và Industrial & Commercial Bank of China lần lượt tăng 12,58; 9,69 và 12,05 tỉ NDT.

Yi Huiman, Chủ tịch Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) cho biết ngân hàng đã phải ‘xử lý’ khoảng 12,7 tỉ NDT trong khoản nợ xấu, gần gấp đôi con số 6,5 tỉ của năm trước đó. Ngân hàng cũng đã phải bán lại khoản nợ xấu 4 tỉ NDT trong 6 tháng đầu năm.

Tian Jimin thuộc bộ phận kiểm soát rủi ro tại Agricultural Bank cho biết, ngân hàng này đã phải xóa 6,9 tỉ NDT nợ xấu, đồng thời bán tiếp 8,3 tỉ nợ xấu cho các tổ chức khác như công ty quản lý tài sản. Khoản nợ xấu được xử lý này gấp hơn hai lần con số 3,34 tỉ NDT năm ngoái.

Theo Wall Street Journal, Bank of Communications đã phải xóa tổng cộng là 4,04 tỉ NDT nợ xấu trong 6 tháng đầu năm nay. Cũng theo phân tích của tạp chí này, 5 ngân hàng quốc doanh lớn nhất tại Trung Quốc đã phải xóa nợ và thay đổi sổ sách của họ cho một khoản là 46,91 tỉ NDT trong sáu tháng đầu năm nay vì nợ xấu.

Con số này gấp hơn 2 lần khoản 22,07 tỉ năm ngoái, đánh dấu những cố gắng làm sạch sổ sách ngân hàng khi phải đối phó với tương lai về những khoản nợ xấu chồng chất.

Vì sự gia tăng các khoản nợ khó đòi, các ngân hàng đã tìm cách tăng hệ số an toàn vốn bằng cách phát hành cổ phiếu ưu đãi. Hôm thứ Năm, Chủ tịch của ICBC Jaing Jianqing phát biểu trong một cuộc họp báo, trong năm nay, ngân hàng có thể phát hành tới 35 tỉ NDT cổ phiếu ưu đãi quốc tế.

Trước đó, họ cũng đã đề cập đến kế hoạch phát hành đến 80 tỉ NDT cổ phiếu ưu đãi, phân chia đều giữa thị trường trong và ngoài nước. Agricultural Bank được CBRC cho phép phát hành 800 triệu cổ phiếu ưu đãi trị giá tới 80 tỉ NDT, trong khi Bank of China được phép phát hành 600 triệu cổ phiếu ưu đãi nội địa trị giá đến 60 tỉ NDT cùng với 6,5 tỉ USD loại cổ phiếu này tại hải ngoại.

 Các ngân hàng cho biết, nợ xấu gia tăng chủ yếu đến từ ngành thép, khối sản xuất và các doanh nghiệp nhỏ, vốn chịu tổn thất nhiều nhất trước đà tăng trưởng chậm chạp của kinh tế Trung Quốc. Theo Xu Wenbing, chuyên gia phân tích cấp cao tại Bank of Communications, các doanh nghiệp trên sẽ tiếp tục góp phần tăng nợ xấu. Ông cũng dự đoán rằng tỉ lệ nợ xấu của Trung Quốc sẽ tăng đến 1,14 cho tới 1,19 % vào cuối năm nay.

Các chuyên gia khác cũng đồng ý với nhận định của Xu về xu hướng gia tăng không ngừng của các khoản nợ xấu. Trong đó, chuyên gia phân tích tài chính của Standard & Poor Liao Qiang quan ngại rằng, “Chất lượng tài sản của các ngân hàng Trung Quốc vẫn tiếp tục giảm và chúng tôi chưa biết khi nào tiến trình này chạm đáy…Rất có thể sự sụt giảm sẽ tăng tốc trong tương lai”.

Hàn Mai, Camelia@tinhhoa.net

Theo EpochTimes