Tinh Hoa

Những miền

 

Các nhà kiến trúc sư và kỹ sư đến từ Bắc Kinh (Trung Quốc) và Viên (Áo) đang làm việc chăm chỉ để thực hiện dự án cây cầu đặc biệt San Shan nhằm phục vụ cho Olympic Bắc Kinh 2022.
Cầu Vườn, được thiết kế bởi kiến trúc sư Thomas Heatherwick lấy cảm hứng từ mũi tàu Titanic, có kinh phí lên đến 275 triệu USD dự kiến sẽ xây xong vào cuối năm 2018.
Cầu Danjiang Đài Bắc, Đài Loan được thiết kế bởi kiến trúc sư Zaha Hadid, với cấu trúc bất đối xứng để không che khuất cảnh bình minh trên cầu.
Lấy ý tưởng từ nghệ thuật thắt nút may mắn Trung Quốc, cây cầu mang tên “Nút may mắn” tại Trung Quốc dự kiến sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay.
Cầu Solvesborg, Thụy Điển thiết kế bởi Ljusarkitektur năm 2013 có chiều dài hơn 750 m, với những thiết kế vòng xoắn và sự thay đổi màu sắc đèn Led độc đáo đã trở thành cây cầu đi bộ dài nhất châu Âu.
Ga tàu Køge, Đan Mạch dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2018.
Cây cầu Puente Laguna Garzon tại Garzón, Uruguay được thiết kế bởi Rafael Viñoly năm 2015. Sự đột phá về cấu trúc được đánh giá cao khi nhìn từ trên không xuống.
Cầu Sarajevo, Tây Ban Nha được thiết kế bởi công ty kiến trúc BCQ Arquitectura Barcelona.

 

Theo CNN