Tinh Hoa

Những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe của cây cỏ sữa

Cây cỏ sữa có khả năng chữa trị bệnh sốt xuất huyết hữu hiệu. Điều này không chỉ được các nhà nghiên cứu chứng minh, mà nó còn được chứng thực thông qua kinh nghiệm của những người đã từng sử dụng cỏ sữa để chữa bệnh.

Những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe của cây cỏ sữa. (Ảnh từ pehpot)

>>> Thủy xương bồ – Một loại thảo dược cổ đại được Thần Nông công nhận

Cỏ sữa lá lớn có tên khoa học là Euphoria hirta L. thuộc họ thầu dầu (Euphorbiaceae), người Ấn thường gọi là “Lal dudhi”; có nhiều tác dụng trị liệu.

Cỏ thân mảnh mọc cao khoảng 50 cm, mọc hoang và được gọi bằng nhiều tên khác nhau, người Úc gọi là cỏ hen, cỏ rắn, cỏ lông mèo. Dân gian Việt Nam gọi là cỏ sữa vì khi bẻ ngang thân chỗ nào cũng tiết ra một chất nhựa mủ màu trắng đục như sữa.

Cỏ sữa được các thầy thuốc thuộc trường phái đối chứng trị liệu chú ý từ thời xa xưa. Nó xuất xứ từ Ấn Độ, được bào chế thành thuốc và sau đó du nhập vào một vài vùng ở châu u từ năm 1884. Các thầy thuốc y học hiện đại đã điều chế dịch chiết cồn của cỏ sữa và dùng trong trị liệu.

Trong thành phần của cỏ sữa có chứa nhiều axit galic, quercetin, hợp chất phenolic, một ít tinh dầu và vết alcaloit. Theo đông y, cỏ sữa có vị hơi đắng, chua, tính mát, hơi có độc, tác dụng tiêu viêm, lợi tiểu, giải độc, chống ngứa, thông sữa. Toàn cây đều được dùng làm thuốc.

1. Kháng viêm/ Kháng khuẩn

Cách sử dụng: Nấu 25gr cỏ sữa với 2 cốc nước. Uống ít nhất 3 ly mỗi ngày cho đến khi cảm nhận được hiệu quả.

2. Trị hen suyễn

Cách sử dụng: Nấu 1 muỗng cà phê lá cỏ sữa với 1 cốc nước trong 10 phút. Uống tối đa 3 đến 4 ly mỗi ngày.

Trị hen suyễn. (Ảnh từ blogspot)

>>> 7 lý do đáng kinh ngạc để đưa nước cây phỉ vào tủ thuốc của bạn

3. Chữa mất nước

Trong trường hợp bạn cảm thấy mệt mỏi vì mất nước, lá cỏ sữa có thể giúp bạn bù nước. Vì bên trong loại cây này có chứa các chiết xuất hoạt tính của những dưỡng chất tannin thực vật và flavonoid có lợi cho việc hấp thụ nước và hấp thụ chất điện giải.

4. Điều trị bệnh ngoài da

Cỏ sữa được dùng để điều trị các căn bệnh ngoài da như: Lở loét, mụn cóc, nấm mốc, mụn nhọt, vết thương hở.

Cách sử dụng: Lấy nhựa cỏ sữa, lá khô hoặc bột tươi của cây cỏ sữa băng lên vết thương.

5. Lợi sữa

Cây cỏ sữa cũng là một hoạt chất kích thích sữa mẹ tuyệt vời cho những người mẹ thiếu sữa cho con bú. Khi này bạn chỉ cần dùng nhựa tươi của cây cỏ sữa xoa bóp hai bầu vú để kích thích và cải thiện tuyến sữa.

6. Trị loét miệng

Cây cỏ sữa là một giải pháp tuyệt vời cho những người đang bị loét miệng và sắp bị loét miệng.

Cách sử dụng: Súc miệng bằng trà cỏ sữa để tiêu diệt vi khuẩn bên trong khoang miệng của bạn.

7. Thư giãn trí não

Loại cây này được xem là một tác nhân tuyệt vời đem đến sự thư giãn cho não bộ. Nó có thể làm dịu đi sự lo lắng và căng thẳng trong cùng một lúc.

Cách sử dụng: Đun sôi 50 gram cỏ tươi với 4 cốc nước trong vòng 3 – 4 phút. Sau đó uống từ 3 đến 5 ly mỗi ngày để cho kết quả tốt nhất và nhanh nhất.

Lưu ý:

Tú Văn, theo top10blogstyle