Tinh Hoa

Những dòng sông nhuốm màu ô nhiễm trên thế giới

(Zing) – Rất nhiều nơi trên trái đất ô nhiễm nặng nề, tác động xấu đến con người; từ Indonesia, Ấn Độ… cho tới Nicaragua…||

Cậu bé đứng trong đám bọt trắng xóa chảy ra từ một con sông ô nhiễm tại Marunda, Jakarta, Indonesia.

Anh Ram Singh (trái) và người thân trong trang phục truyền thống của người Hindu đi bộ trên bãi biển đầy rác ở Mumbai (Ấn Độ) trong Ngày môi trường thế giới (hôm qua). Ngày môi trường thế giới được tổ chức thường niên vào ngày 5/6 để nâng cao nhận thức của con người về việc bảo vệ môi trường.

Những chiếc thuyền đậu trên hồ Amatitlan bị ô nhiễm nặng, cách thủ đô Guatemala 30 km về phía Nam.

Con rùa nằm chết trên bờ hồ Xolotlan ở Managua, thủ đô của Nicaragua hôm qua. Hồ Xolotlan còn có tên khác là hồ Managua, rộng khoảng 1.000 km2 và là nơi chứa nước thải của 1 triệu dân của thành phố Managua kể từ năm 1920.

Người đàn ông và trâu bơi trong chiếc ao bẩn ở ngoại ô thành phố Jammu, Ấn Độ trong Ngày môi trường thế giới hôm qua.

Nhiều người vất vả, thu lượm rác dù sắp tối ở New Delhi hôm qua.

Trong ảnh là người đàn ông đang thu lượm chai nhựa tại một bãi rác ở Garabito, cách thủ đô San Jose của Costa Rica 113 km. Theo Association Terranostra, Costa Rica thải ra biển và đại dương khoảng 4.500 tấn rác mỗi ngày. Khoảng hơn 500 tình nguyện viên tham gia dọn dẹp 25 bãi rác trong nước để chào mừng ngày Môi trường thế giới năm nay.

Nhiều người đang phải sống trong môi trường ô nhiễm. Trong ảnh là một cậu bé đang chơi đùa với bánh xe bằng cao su ở một ao trong ngày hè nóng nực tại New Delhi (Ấn Độ).

Trong khi đó, 2 cậu bé ngụp lặn trong dòng nước bẩn đen xì để hạ nhiệt trong ngày hè tại Manila, Philippines.

Đây là phần còn lại của khu rừng nhiệt đới Amazon sau khi hàng loạt cây rừng bị chặt đốn dọc đường cao tốc PA 150, gần Moju, bang Para (Brazil) để lấy gỗ. PA 150 là con đường chính vận chuyển than trái phép để sản xuất gang thô ở thành phố Maraba. Theo nghiên cứu của tổ chức Hòa bình Xanh, nhu cầu gang thô cho các ngành công nghiệp, chẳng hạn như ngành ô tô của Mỹ, là nguyên nhân chính khiến rừng Amazon bị tàn phá.

Người đàn ông chèo thuyền trong hồ Dal đục ngàu ở Srinagar, Ấn Độ.

Người phụ nữ này đổ rác vào dòng kênh ô nhiễm trong khu ổ chuột Cite de Dieu, bên ngoài thủ đô Port-au-Prince của Haiti.

đỗ quyên

Theo Infonet.vn