Tinh Hoa

Nhà ngoại giao Trung Quốc “thích” video khiêu dâm trên Twitter

Chinese ambassador to UK, Liu Xiaoming speaks to the gathered crowd in Trafalgar Square as people celebrate the Chinese Lunar New Year in central London on February 18, 2018. The Chinese Lunar New Year on February 16 ushered in the beginning of the Year of Dog and the beginning of spring. / AFP PHOTO / Justin TALLIS (Photo credit should read JUSTIN TALLIS/AFP/Getty Images)

Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh đã kêu gọi Twitter điều tra về tệ nạn kỹ thuật số tiềm ẩn, sau khi tài khoản của một trong những nhà ngoại giao ở Bắc Kinh “thích” một tweet có video được xếp vào hạng X.

Đại sứ Trung Quốc tại Vương quốc Anh, Lưu Hiểu Minh phát biểu tại Quảng trường Trafalgar, trung tâm London vào ngày 18/2/2018. (Ảnh qua AFP)

Dấu hiệu tán thành chính thức trên clip đã khiến người dùng Twitter xôn xao, nhiều người tự hỏi liệu Lưu Hiểu Minh – đại sứ Trung Quốc tại Anh – đã bị hack hay ông đã vô tình tham gia.

Tất cả, trừ 2 trong số hàng chục lượt thích được tích lũy trong năm qua, đã bị xóa khỏi tài khoản của Lưu – bao gồm cả video khiêu dâm trên, tờ Times đưa tin. Tuy nhiên các lượt thích vẫn còn trên các bài đăng của chính Lưu.

Lưu, người được coi là tiếng nói hàng đầu trong số các nhà ngoại giao “chiến binh sói” của Trung Quốc, đã đảm nhiệm cương vị của mình từ năm 2009 và thường xuyên xuất hiện trên truyền hình để gạt bỏ những lời chỉ trích về đất nước của mình, theo Times.

Ông tham gia nền tảng mạng xã hội Twitter vào năm 2019 và thu hút được hơn 85.000 người dùng sau chưa đầy một năm.

Trong khi Lưu áp dụng giọng điệu hung hăng của nhiều đồng nghiệp – tấn công những người đã nghiên cứu việc giam giữ hàng loạt người Duy Ngô Nhĩ ở khu vực Tân Cương và ca ngợi phản ứng coronavirus của Trung Quốc – các lượt “thích” từ tài khoản Twitter của ông, được chỉ định bằng biểu tượng trái tim, lại vẽ một bức tranh khác, theo hãng tin.

Vào tháng 10, tờ Times đưa tin, tài khoản của ông đã thích một bài đăng có nội dung:

“Người đàn ông độc tài của Trung Quốc! Hoan hô chủ nghĩa toàn trị!”

Đại sứ quán Trung Quốc nhanh chóng đứng ra bảo vệ Lưu, đổ lỗi cho “các phần tử chống Trung Quốc” giấu tên, những người mà họ cho rằng đã “tấn công ác ý vào tài khoản Twitter của Đại sứ Lưu Hiểu Minh và sử dụng các phương pháp hèn hạ để lừa dối công chúng.”

“Đại sứ quán đã báo cáo điều này với công ty Twitter, kêu gọi công ty này điều tra kỹ lưỡng và xử lý vấn đề một cách nghiêm túc. “Đại sứ quán có quyền thực hiện các hành động tiếp theo và hy vọng rằng công chúng sẽ không tin hoặc lan truyền tin đồn như vậy.

Lưu vẫn chưa bình luận về vấn đề này, ít nhất là trực tiếp. “Đe tốt không sợ búa,” ông viết trên Twitter hôm 9/9, trích dẫn tweet về công bố của đại sứ quán. Twitter đã không trả lời ngay lập tức tin nhắn tìm kiếm bình luận từ Fox News.

Thiện Thành (Theo Fox News)