Tinh Hoa

Nhà khoa học trẻ VN đoạt giải thưởng của Đức

Phạm Văn Quân của Việt Nam trở thành một trong 20 nhà khoa học trẻ xuất sắc đoạt giải thưởng Green Talents (Tài năng xanh) của CHLB Đức.||

Đề tài nghiên cứu của Phạm Văn Quân là “Các giải pháp tiết kiệm năng lượng giúp giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu”. Hiện anh đang là nghiên cứu sinh của ĐH Kiến trúc Hà Nội.

Nhà khoa học Phạm Văn Quân (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang), cùng các nhà khoa học trẻ đoạt giải khác

Ý tưởng nghiên cứu của Phạm Văn Quân được đánh giá cao về sự hiểu biết và quản lý thành phố một cách toàn diện, tập trung vào mối liên hệ giữa nước và năng lượng.

Giải thưởng Green Talents năm 2011 thu hút 331 nhà nghiên cứu đến từ 58 quốc gia. Trong danh sách đoạt giải có các nhà nghiên cứu trẻ đến từ Mỹ, Nga, Trung Quốc…

Các đề án được lựa chọn là những dự án về môi trường toàn cầu có tính khả thi cao, xoay quanh sự tăng nhiệt toàn cầu, sự thiếu hụt năng lượng và ô nhiễm môi trường.

Đơn vị tổ chức cuộc thi là Green Talents là Bộ Nghiên cứu và Giáo dục CHLB Đức (BMBF). Đây là năm thứ 3 BMBF tổ chức cuộc thi, tính đến nay đã có 55 nhà khoa học trẻ nhận được giải thưởng.

“Những chương trình như cuộc thi “Green Talents” khuyến khích các ý tưởng sáng tạo và khả năng nhân rộng để triển khai trên toàn cầu”, ông Thomas Rachel, Quốc vụ khanh BMBF, Nghị sĩ quốc hội Liên bang Đức phát biểu tại lễ trao giải tại Berlin.

Thời gian tới, các nhà nghiên cứu đoạt giải sẽ có cơ hội nghiên cứu tại Đức trong vài tháng.

Hải Tâm (tổng hợp)

Tạp chí Forbes bình chọn 10 nhà khoa học nổi tiếng nhất có nguồn gốc là người Nga.
Các nhà Nobel làm được nhiều tiền hơn và sống lâu hơn đồng nghiệp dù tài năng xấp xỉ nhau.
Giáo sư giải thích cụ thể về cơ chế hoạt động của fetalProtein trên báo Nga và lý do vì sao phương Tây không hề hay biết về nghiên cứu này.