Tinh Hoa

Nhà khoa học NASA cảnh báo mối de dọa của các tiểu hành tinh đối với Trái Đất

Khả năng một tiểu hành tinh đâm vào Trái Đất là vô cùng hiếm. Tuy nhiên, nó chỉ là vấn đề thời gian trước khi mỗi đe dọa này có thể thành hiện thực.

Các chuyên gia đang cố cảnh báo con người về sự nguy hiểm của các tiểu hành tinh xâm hại đến Trái Đất, mặc dù nó rất hiếm có khả năng xảy ra, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian.

Theo cố vấn khoa học của Tổng thống Barack Obama cảnh báo, thế giới có thể sẽ phải chịu nhận một cuộc tấn công của các tiểu hành tinh đối với Trái Đất.

“NASA đã có những bước tiến bộ đáng kể khi phát hiện ra những tiểu hành tinh có khả năng gây họa cho Trái Đất, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm”, John Holdren, giám đốc Văn phòng chính sách Khoa học và công nghệ Nhà Trắng nói.

Holdren trích dẫn những số liệu của vụ nổ của thiên thạch tại thành phố Chelyabinsk, Nga tháng 2/2013 và vụ nổ lớn xảy ra tại khu vực sông Tunguska năm 1908 là lý do nói về những mối đe dọa nghiêm trọng của các tiểu hành tinh.

Vụ nổ tại Chelyabinsk đã làm chết 1.200 người được cho là gây ra bởi một thiên thạch có chiều rộng khoảng 20 m. Còn sựu kiện tại Tunguska xảy ra lớn hơn rất nhiều, một thiên thạch rộng khoảng 40 m, rơi xuống khu vực ít người ở tại Siberia, san phẳng 2.070 km vuông rừng. Cả 2 vụ nổ đều khiến cả thế giới chấn động.

Một nhà khoa học của NASA đã cho biết rằng hy vọng lớn nhất của chúng ta là xây dựng một tên lửa đánh chặn đặt trong kho để sử dụng trong các nhiệm vụ ngay khi cần thiết.

Tiến sĩ Joseph Nuth, nhà nghiên cứu tại trạm không gian Goddard của NASA ở Maryland đã phát biểu tại cuộc họp thường niên của Liên minh Địa vật lý Mỹ hồi đầu tuần này. Ông nói: “Vấn đề lớn nhất, cơ bản, không phải là  những điều kinh khủng xảy ra mà là chúng ta có thể làm gì đó vào lúc này”.

Trong khi các tiểu hành tinh nguy hiểm và sao chổi hiếm khi chạm vào Trái đất, Tiến sĩ Nurth cảnh báo những mối đe dọa luôn luôn ở đó. Ông nói: “Đây là một vấn đề thực sự nguy hiểm. 65 triệu năm trước, những con khủng long đã không chịu đựng nổi. Chúng ta cần thông minh hơn chúng”.

“Tất nhiên, bạn có thể nói chúng nên phải thế, nhưng chúng là một quá trình ngẫu nhiên vào thời điểm ấy”.

Trong quá khứ, các sao chổi đã từng đến rất gần Trái Đất.

Theo Dailymail