Tinh Hoa

Nhà cao hơn đường cả mét, phường bắt dỡ bậc tam cấp: Dân sao vào nhà?

Sau khi đường Phạm Văn Đồng hoàn thành, nhiều căn nhà cao hơn mặt đường cả mét nên phải bắc thang lên xuống. Đơn vị thực hiện dự án đã xây bậc tam cấp miễn phí cho người dân nhưng mới đây phường lại yêu cầu tháo dỡ.

Vừa qua, nhiều người dân có nhà trên đường Phạm Văn Đồng, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM lo lắng khi nhận thông báo của UBND phường yêu cầu người dân tự tháo dỡ các bậc tam cấp lên xuống nhà.

Người dân lo lắng vì độ cao nền nhà của họ chênh so với độ cao lề đường hiện hữu từ 0,6-1,8m.

Theo các hộ dân sống tại đây, khi mới giải phóng mặt bằng thi công đường Phạm Văn Đồng, người dân không nắm được cao độ mặt đường nên xây dựng và sửa chữa nhà theo cao độ cũ như đường Lê Lai (cắt ngang đường Phạm Văn Đồng).

Đến khi đường Phạm Văn Đồng hoàn thành, các hộ dân tá hỏa vì nhà bỗng chỏng chơ cao hơn đường đến cả mét, nhiều gia đình phải bắc thang để lên xuống.

Thấy vậy, đơn vị thực hiện dự án đường Phạm Văn Đồng đã xây bậc tam cấp miễn phí cho tất cả các nhà ở đây. Nhiều chủ hộ cho rằng bậc tam cấp mà đơn vị thực hiện dự án làm cho lại không hợp mỹ quan nên đã tự làm hoặc chỉnh sửa lại để lên xuống dễ dàng.

Vì nhà cao hơn đường đến cả mét nên một số hộ dân quanh đây được đơn vị thực hiện dự án xây dựng miễn phí bậc tam cấp để lên xuống. Bậc tam cấp do đơn vị này thực hiện cũng làm người dân “khó lòng” có thể dắt xe lên xuống. (Ảnh: thanhnien)
Ông Huỳnh Tấn Kiệt cho biết vì xây nhà theo cao độ của đường Lê Lai nên khi đường Phạm Văn Đồng hoàn thành nhà ông bỗng cao hơn vỉa hè đến cả mét. “Lúc đó thấy bắc thang vô nhà mất thẩm mỹ quá nên đơn vị thực hiện dự án đã xây bậc tam cấp cho chúng tôi và không lấy tiền”, ông Kiệt cho hay. (Ảnh: thanhnien)

Hiện tại một số hộ gia đình đã tự đập bậc tam cấp cũ để lắp hệ thống lên xuống bằng sắt có thể gập lên gập xuống tiện dụng và không chiếm vỉa hè. Tuy nhiên do thói quen, không phải lúc nào hệ thống lên xuống bằng sắt này cũng được gập lên gọn gàng khi không sử dụng. (Ảnh: thanhnien)

 
Anh T. cho biết khi xây nhà, anh đã tự thuê người xây bậc tam cấp cho nhanh mà không đợi đơn vị thực hiện dự án làm. Vừa qua, UBND phường yêu cầu tháo dỡ nên anh đã thuê thợ đập bậc tam cấp cũ, đồng thời lắp hệ thống lên xuống bằng sắt này hết 8 triệu đồng. (Ảnh: thanhnien)
Ông Tài vẫn cho rằng khi đập bậc tam cấp đi nhìn mất mỹ quan hơn là để nguyên trạng. (Ảnh: thanhnien)
Bà Trần Thị Bình bức xúc: “Giờ mà đập bậc tam cấp ở phía Phạm Văn Đồng thì chúng tôi bắc thang vô nhà, còn hạ độ cao của nhà xuống thì phía mặt đường Lê Lai, chẳng lẽ chúng tôi lại bắc thang leo ra khỏi nhà?”. (Ảnh: thanhnien)
Ông Võ Minh Trí, Chủ tịch UBND phường 3, quận Gò Vấp cho biết theo chủ trương lập lại trật tự đô thị trên địa bàn TP, phường có gửi văn bản đến các hộ dân vận động các hộ tự tháo dỡ bậc tam cấp và mái che lấn chiếm vỉa hè. (Ảnh: thanhnien)

Ông Võ Minh Trí (Chủ tịch UBND phường 3, quận Gò Vấp) cũng cho biết, do cao độ đường Phạm Văn Đồng thấp hơn so với dự kiến ban đầu, người dân lại xây nhà theo cao độ cũ nên mới có tình trạng nhà cao hơn đường. Để người dân có thể ra vào nhà, đơn vị thi công đã xây bậc tam cấp cho các hộ dân.

UBND phường 3 cũng gửi báo cáo lên UBND quận Gò Vấp để xin ý kiến chỉ đạo đối với những trường hợp này. Thời gian tới, lực lượng trật tự đô thị quận sẽ cùng với cán bộ phường xuống trực tiếp để xem xét giải quyết.

TinhHoa tổng hợp