Người Việt lo lắng sau vụ nổ bom ở Bangkok

18/08/15, 14:15 Tin Tổng Hợp

Khách vừa về thở phào nhẹ nhõm, người sắp đi Thái Lan lại lo lắng về việc hủy chuyến trước tình hình bất ổn hiện nay. Các công ty lữ hành cũng nhận hàng được loạt cuộc gọi nhờ tư vấn chuyển đổi hoặc hủy vé.

Sau vụ nổ bom ở trung tâm Bangkok tối ngày 18/8, sáng nay nhiều người Việt Nam tỏ ra lo lắng vì tình hình bất ổn ở Thái Lan.

Theo kế hoạch, 8 người trong gia đình chị Hồng Tâm (26 tuổi, quận 7, TP HCM) sẽ du lịch Thái Lan vào ngày mai nhưng sau khi nghe thông tin về vụ nổ bom, chị quyết định hủy vé toàn bộ chuyến đi: “Cả nhà quyết định chuyển sang địa điểm trong nước cho an toàn”. Phía công ty lữ hành tổ chức tour cho gia đình chị Tâm đồng ý hoàn tiền tour.

Chốt cảnh sát gần Siam Paragon. Khoảng 2 km đường Rama I bị phong tỏa sau vụ nổ bom. Ảnh: Hương Nguyễn

Đây chỉ là một trong hàng loạt trường hợp đòi đổi chuyến, hủy vé mà các công ty du lịch sáng nay gặp phải.

Ông Trần Văn Long, Tổng giám đốc công ty Du lịch Việt cho biết: “Hiện nay có 8-9 đoàn đang ở Thái Lan nhưng tình hình an ninh vẫn trong tầm kiểm soát. Những nơi bất ổn đã được chính quyền Thái khoanh vùng và khuyến cáo cho khách. Một số khách đăng ký tour đi Thái sắp tới cũng thông báo hủy vào sáng nay, nhưng phía công ty đề xuất bảo lưu để giữ giá tốt cho đến khi tình hình sớm ổn định. Du khách hài lòng với phương án này”.

Phía Fiditour cũng ghi nhận tình trạng khách muốn hủy chuyến, đổi sang nước khác với mức giá tương đương tăng cao trong sáng nay. Tuy nhiên, họ vẫn tìm cách giải quyết ổn thỏa cho du khách. Thái Lan được xem là thị trường lớn của các công ty du lịch, nên vụ nổ bom ảnh hưởng không nhỏ đến lượng khách.

Các công ty lữ hành như Hanoi Redtours, Vietrantour, TransViet… xác nhận có tình trạng khách lo ngại, e dè khi đến Thái Lan trong thời điểm này nhưng chưa có trường hợp nào hủy tour. “Khu vực đánh bom là đền Hindu, không phải nơi yêu thích của người Việt Nam nên vụ việc không ảnh hưởng nhiều đến lịch trình tham quan của khách”, ông Nguyễn Công Hoan, Phó giám đốc Hanoi Redtours nhận định.

Nhìn nhận về những lo lắng của du khách chuẩn bị đi Thái Lan, đại diện công ty Vietrantour cho biết phía công ty đang liên hệ với Tổng cục Du lịch Thái Lan để thông tin cho khách hàng từ nguồn chính thống. Nếu diễn biến xấu đi, hãng cũng có các phương án đảm bảo an toàn cho du khách đi và về.

Hiện các công ty lữ hành cũng chưa ghi nhận trường hợp nào khách đang đi nửa chừng đòi về vì vụ nổ bom.

Chính phủ Thái Lan đang ra sức siết chặt an ninh để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, đồng thời chưa có thông báo về việc hạn chế nhập cảnh Thái Lan.

19h ngày 17/8, một vụ nổ xảy ra ở trung tâm Bangkok, Thái Lan. Ít nhất 20 người chết và 125 người bị thương. Vụ đánh bom xảy ra bên ngoài Erawan, ngôi đền của đạo Hindu. Đây là điểm đến thu hút nhiều du khách và cả người dân địa phương. Khu vực này nằm ở giao lộ Ratchaprasong thuộc khu vực mua sắm Chidlom sầm uất. Quanh đây là điểm “tập kết” của nhiều chuỗi khách sạn lớn như Holiday Inn, InterContinental, Renaissance, Grand Hyatt.

Nơi đây tập trung phần lớn du khách châu Á, nhưng không có nhiều du khách Việt Nam vì đền thuộc đạo Hindu – không phải điểm đến phổ biến của khách Việt.

Ngoài ra, Erawan gần khu vực big C – nhưng đây lại không phải là địa điểm mua sắm được nhiều du khách Việt ghé thăm khi đi theo đoàn. Các hãng lữ hành Việt thường dẫn khách vào các trung tâm cao cấp mua sắm, bày bán hàng hiệu, nhưng lại có nhiều đợt khuyến mại, hạ giá.

Xem thêm:

Anh Minh – Tường Ý

Theo VnExpress – Du Lịch

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x