Tinh Hoa

Người dân Hà Nội háo hức đi chợ Tết… 0 đồng

Sáng 21/1, Hà Nội lần đầu tiên khai trương phiên chợ Tết… 0 đồng tại Công viên Thống Nhất. Rất nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn đã tham gia phiên chợ đặc biệt này.

Tại phiên chợ này, các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán sẽ được bày bán với giá… 0 đồng.

Đây là phiên chợ từ thiện dành cho người nghèo sinh sống tại Hà Nội.

Các mặt hàng chủ yếu là bánh mứt kẹo, hoa quả; gạo, miến, đỗ, măng; giò chả, thịt, cá; các loại gia vị; quần áo; đồ gia dụng; đồ trang trí Tết…

Về hình thức, trước đó, Ban Tổ chức đã phát khoảng 10.000 phiếu mua hàng từ thiện tới tận tay những cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội.

Những ai có phiếu này sẽ được tạo điều kiện sắm Tết hoàn toàn miễn phí.

Người đến mua hàng chỉ cần cầm phiếu mua hàng được phát là có thể chọn được những món đồ ưa thích mà không phải trả đồng nào. Các giấy tờ tùy thân khác đều không cần thiết.

Tuy chỉ có 20 gian hàng nhưng phiên chợ đã mang lại niềm vui và giúp giảm bớt một phần gánh nặng kinh tế cho hàng trăm gia đình khó khăn.

Các Mặt hàng được bày rất bắt mắt cho người nghèo dễ lựa chọn.

 
Sự kiện do Ngôi trường ước mơ và các nhà hảo tâm phối hợp thực hiện với hy vọng đem không khí Tết đầm ấm, vui vẻ đến mọi gia đình, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Phiên chợ mở cửa trong 2 ngày cuối tuần (21-22/2).

Theo Đại Kỷ Nguyên