Tinh Hoa

Ngôi đền kỳ lạ nuôi dưỡng chuột như thú cưng tại Ấn Độ

Tại ngôi đền Karni Mata ở Ấn Độ, người ta coi chuột như loài vật linh thiêng, vì vậy họ chăm sóc chúng rất kỹ lưỡng. Ước chừng có khoảng hơn 20.000 chú chuột tại nơi này và được đối xử đặc biệt như thú cưng.

Trong khi bị coi là loài động vật có hại tại nhiều nền văn hóa, hơn 20.000 con chuột được chăm sóc chu đáo và tôn sùng tại ngôi đền Karni Mata ở Rajasthan.

Du khách tham quan ngôi đền Karni Mata bị cấm làm hại tới bầy chuột ở đây.

Để bảo vệ đàn chuột khỏi những loài chim ăn thịt, các lưới được sử dụng để chắn trên mái của ngôi đền.

Theo truyền thuyết, có hai lý do giải thích chuột được bảo vệ và tôn sùng tại ngôi đền Karni Mata.

Một câu chuyện thứ nhất kể rằng tất cả trẻ em sinh ra từng là chuột trong khi câu chuyện khác cho rằng 20.000 con chuột trong ngôi đền sẽ trở thành những binh sĩ.

Nhiếp ảnh gia Nicolas Economou đã có dịp tới thăm ngôi đền Karni Mata và ghi lại những hình ảnh về cuộc sống của loài chuột ở đây.

Một tín đồ đạo Hindu cho chuột ăn ở ngoài hiên của ngôi đền.

Nhiều du khách cho chuột ăn cả kẹo khi tới thăm ngôi đền.

Các thầy tu tại ngôi đền chăm sóc đàn chuột rất chu đáo và cảnh báo du khách đi lại nhẹ nhành để làm kinh động tới chúng.

Đàn chuột chui qua những lỗ trên tường để di chuyển khắp ngôi đền và làm tổ sinh con.

Một tín đồ cầu nguyện giữa bầy chuột vây xung quanh tại ngôi đền Karni Mata.

Một số con chuột bạch tạng trong ngôi đền này được cho là đại diện của thần linh và được chăm sóc đặc biệt.

Theo luật lệ của ngôi đền, người nào nhỡ chân giẫm chết chuột thì phải mua tượng chuột bằng vàng hoặc bạc đặt vào trong đền để chuộc tội.

Hàng trăm người xếp hàng để vào cầu nguyện tại ngôi đền Karni Mata.

Ngôi đền thu hút rất đông du khách tới cầu nguyên và một phần cũng vì tò mò về đàn chuột ở đây.

Đàn chuột được tự do chạy khắp ngôi đền.

Theo Danviet