Tinh Hoa

Ngoại trưởng Mike Pompeo kêu gọi Tòa thánh thúc đẩy tự do tín ngưỡng ở Trung Quốc

Vào ngày 1/10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng ông đã có “cuộc đàm phán mang tính xây dựng” với Ngoại trưởng Vatican Pietro Parolin và các quan chức cấp cao khác. Ông kêu gọi Tòa thánh gây ảnh hưởng để thúc đẩy quyền tự do tín ngưỡng ở Trung Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kêu gọi Tòa thánh gây ảnh hưởng để thúc đẩy quyền tự do tín ngưỡng ở Trung Quốc. (Ảnh: Getty Images)

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Amy Kellogg của Fox News, Pompeo nói rằng Hoa Kỳ và Vatican rất quan tâm đến quyền tự do tín ngưỡng ở Trung Quốc. Ông thúc giục Tòa thánh nên có lập trường cứng rắn hơn trong việc lên án sự vi phạm tự do tín ngưỡng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

“Chúng tôi có một mục tiêu chung”, Pompeo nói, “Hành động của ĐCSTQ gợi nhớ đến những vi phạm nhân quyền trong vài thế kỷ qua. Chúng ta không chỉ chứng kiến ​​họ bức hại người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, mà họ còn bức hại những người theo đạo Thiên chúa, đạo Cơ Đốc, Pháp Luân Công và những người theo các tín ngưỡng khác.”

“Tôi biết rằng Giáo hội Công giáo, Vatican và Tòa thánh La Mã rất quan tâm đến những vấn đề này.” Pompeo nói.

Pompeo nhấn mạnh rằng Donald Trump là tổng thống Mỹ đầu tiên ký sắc lệnh hành pháp về tự do tôn giáo, và Mỹ luôn nhấn mạnh rằng mọi nơi trên thế giới phải được hưởng nhân quyền và tự do tôn giáo tốt hơn.

“Đây là điều mà người dân Mỹ yêu cầu các nhà lãnh đạo lên tiếng thay họ, cũng là những gì mà tôi đang làm.” Ông nói.

“Tôi tôn trọng sức mạnh của Giáo hội Công giáo, khả năng nâng cao đạo đức cho toàn thế giới”, Pompeo nói, “Họ có khả năng tác động đến tâm linh của mọi người trên toàn thế giới, bao gồm cả Trung Quốc, để cải thiện cuộc sống của những người có hoàn cảnh khó khăn.”

Trong cuộc phỏng vấn, Pompeo đã chỉ ra rằng hệ thống độc tài của ĐCSTQ và sự đàn áp tự do tôn giáo không chỉ “làm tổn hại đến tôn nghiêm cơ bản của con người”, mà còn ảnh hưởng đến toàn thế giới.

“Khi ông gây áp lực lớn về chính trị như vậy ở trong đất nước của mình, nó sẽ ảnh hưởng ra bên ngoài.” Pompeo nói.

“Khi ĐCSTQ khống chế chính người dân của mình và tham gia vào các hoạt động kinh tế cướp bóc trên khắp thế giới, không ai có thể thoát khỏi nó. Điều này không chỉ gây hại cho người Mỹ, mà còn gây hại cho người châu u, Canada và châu Phi.”

Ông chỉ ra rằng, khi Trung Quốc xuất hiện với một hiệp định mang tính thương mại, nó có thể mang lại tiền bạc, có thể khiến người ta thấy rất quan trọng vào một thời điểm nhất định, nhưng cái giá phải trả là rất lớn, hầu hết các hiệp định này đều thiếu tự do chính trị. Pompeo cũng kêu gọi tất cả các nước thận trọng khi qua lại với Trung Quốc, để đảm bảo rằng thực sự có thể mang lại lợi ích cho đất nước của họ.

Khi được hỏi tại sao chưa gặp Giáo hoàng Francis, Pompeo nói: “Ông ấy khá bận. Chúng tôi đã sắp xếp hơi muộn và ông ấy không phải lúc nào cũng có thể gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.”

Pompeo biểu thị, Vatican đã nói rõ rằng ông sẽ có thể gặp Giáo hoàng trong chuyến thăm tiếp theo, ông hy vọng sẽ có thể trở lại Vatican để trao đổi với Giáo hoàng trong tương lai gần.

Minh Huy (Theo Epoch Times)