Tinh Hoa

Ngoại trưởng Blinken: Hoa Kỳ nên chiếu cố người tị nạn Hồng Kông chạy trốn sự đàn áp của TQ

Ngoại trưởng Antony Blinken cho rằng Hoa Kỳ nên cung cấp nơi ẩn náu cho những người Hong Kông chạy trốn khỏi sự đàn áp ngày càng lan rộng của chính quyền Trung Quốc đối với các quyền tự do của thành phố, Epoch Times đưa tin.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken phát biểu trước các phóng viên trong cuộc họp báo đầu tiên của ông tại Bộ Ngoại giao ở Washington, DC, vào ngày 27/1/2021. (Ảnh qua AFP)

“Chúng ta đã thấy Trung Quốc đã hành động quá khắt khe để phá hoại chính những cam kết mà họ đã đưa ra trong quá trình bàn giao Hồng Kông … từ Anh,” Blinken nói trong một cuộc phỏng vấn với MSNBC được phát sóng vào ngày 1/2. 

Hồng Kông được Anh bàn giao lại cho Trung Quốc vào năm 1997, với việc Bắc Kinh hứa sẽ duy trì quyền tự chủ và tự do dân sự của thành phố.

“Một lần nữa, chúng tôi thấy những người ở Hồng Kông đứng lên bảo vệ quyền lợi của chính họ, những quyền mà họ cảm thấy đã được đảm bảo cho họ. Và nếu… họ là nạn nhân của sự đàn áp từ chính quyền Trung Quốc, chúng ta nên làm gì đó để tạo cho họ nơi trú ẩn.”

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bị quốc tế lên án về việc áp đặt luật an ninh quốc gia lên Hồng Kông vào mùa hè năm ngoái, dẫn đến việc bắt giữ hàng chục các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ trong thành phố.

Để đối phó với sự đàn áp của Bắc Kinh, Anh đã cho phép cư dân Hồng Kông ở lại Vương quốc Anh trong tối đa 5 năm, sau đó nộp đơn xin thường trú nhân. Canada năm ngoái cũng đã công bố các biện pháp gỡ bỏ một số rào cản đối với những người Hongkong xin tị nạn.

Vào tháng 12, một dự luật cấp phép tị nạn tạm thời cho người Hongkong tại Hoa Kỳ đã bị chặn tại Thượng viện sau khi Thượng nghị sĩ Ted Cruz của bang Texas phản đối đề nghị này, cho rằng luật này có thể bị Bắc Kinh lợi dụng để gửi gián điệp đến Mỹ. Dự luật trước đó đã được Hạ viện nhất trí thông qua.

Blinken cũng chỉ trích sự thiếu minh bạch của chính quyền Trung Quốc liên quan đến đại dịch COVID-19.

“Không còn nghi ngờ gì về điều đó, đặc biệt là khi COVID-19 lần đầu tiên bùng phát, nhưng thậm chí đến nay, Trung Quốc vẫn đang tụt lùi rất xa so với việc cung cấp thông tin cần thiết cho cộng đồng quốc tế, đảm bảo rằng các chuyên gia có thể tiếp cận Trung Quốc,” Blinken nói trong cuộc phỏng vấn.

Vị ngoại trường cho biết thêm: “Tôi nghĩ trọng tâm mà chúng ta phải có là hiểu biết đầy đủ và chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra – và hiện đang có một cuộc điều tra – nhưng đặc biệt là đảm bảo rằng chúng ta đang thực hiện các biện pháp để ngăn chặn sự tái diễn.”

Một nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hiện đang ở thành phố Vũ Hán, miền trung Trung Quốc để điều tra nguồn gốc của đại dịch, hơn một năm sau khi đợt bùng phát đầu tiên xuất hiện trong thành phố. Một số nhà quan sát bày tỏ sự hoài nghi rằng cuộc điều tra sẽ không phát hiện ra điều gì, do lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc là che đậy các vấn đề có thể khiến chính quyền “mất tiếng thơm”.

Blinken cũng cho biết chính quyền đang xem xét thuế Hoa Kỳ quan đối với hơn 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc đã được áp đặt dưới thời chính quyền Trump.

“Chúng ta phải chắc chắn rằng bất cứ khi nào chúng ta hành động, câu hỏi đầu tiên mà chúng ta tự hỏi là: Điều này có thúc đẩy lợi ích của chính người dân của chúng ta không? Nó có làm cho họ thịnh vượng hơn không? Nó có tăng cường bảo mật của họ không? Nó có mở rộng giá trị của họ không?” ông nói.

“Khi nói đến một thứ gì đó như thuế quan, liệu nó có gây hại cho chúng ta hơn là cho đất nước mà họ đang chống lại không? Đó là câu hỏi mà chúng tôi đang hỏi.”

Thiện Thành