Tinh Hoa

Nghị viện châu Âu đề nghị loại Nga khỏi SWIFT

Trong một nghị quyết thông qua hôm Thứ Năm (18/9), Nghị viện châu Âu (EP) đã kêu gọi các nước thành viên EU xem xét việc loại Nga khỏi Hiệp hội viễn thông liên ngân hàng và tài chính quốc tế (SWIFT).

EP kêu gọi các thành viên EU loại Nga khỏi hệ thống giao dịch tài chính quốc tế SWIFT.

EP không có nhiệm vụ triển khai các dự án và cũng không chịu trách nhiệm ban hành những quyết định liên quan đến các lệnh trừng phạt. Mọi dự luật về cấm vận đều do Ủy ban châu Âu soạn thảo, tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn cần từng thành viên EU phê chuẩn.

Lời đề nghị của EP được đưa ra một tuần sau khi Mỹ và EU thực hiện các lệnh trừng phạt mới nhắm vào ngành ngân hàng, năng lượng và quốc phòng Nga. Moscow đã nhiều lần tuyên bố Nga không kết đảng phái gì trong cuộc xung đột nội bộ ở Ukraine, đồng thời tố cáo những biện pháp trừng phạt của phương Tây đi ngược lại với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.

Ngay từ đầu năm, các nhà chức trách Nga đã bắt đầu tìm cách giảm sự phụ thuộc của thị trường tài chính Nga vào SWIFT khi một số ngân hàng của nước này bị ảnh hưởng bới các lệnh trừng phạt của phương Tây. Các chuyên gia cho rằng việc chuyển đổi sang một hệ thống giao dịch khác có thể mất ít nhất một năm.

Tuy nhiên, SWIFT cũng đã đưa ra một tuyên bố bác bỏ đề nghị của EP ngay sau khi nghị quyết không mang tính ràng buộc này được ban hành.

Tuyên bố rõ, theo các nguyên tắc cơ bản của luật pháp châu Âu được ghi trong Hiến chương Liên minh châu Âu (EU), việc EP giục SWIFT xem xét loại Nga khỏi hệ thống giao dịch tài chính toàn cầu để trừng phạt tiếp vụ Moscow nhúng tay vào xung đột ở Ukraine là vi phạm quyền cơ bản về quyền kinh doanh và sở hữu của SWIFT.

Ngoài ra, SWIFT chỉ rõ rằng nghị quyết của EP mang tính chất phân biệt đối xử và can thiệp bất bình đẳng. Đồng thời SWIFT nhấn mạnh, hành động của EU có thể gây thiệt hại vô cùng to lớn cho hiệp hội, tuy nhiên không ảnh hưởng đến việc hợp tác giữa SWIFT với các công ty Nga hay đến chức năng là nhà cung cấp dịch vụ tài chính toàn cầu và trung lập của hiệp hội.

SWIFT liên kết 10.000 tổ chức tài chính trên 210 quốc gia, là cơ sở hạ tầng giao dịch hàng 6 tỷ USD trong hoạt động liên ngân hàng mỗi ngày. Phần lớn các giao dịch liên ngân hàng đều được thực hiện thông qua SWIFT, hệ thống này cho phép các ngân hàng nước ngoài yêu cầu cấp thông tin liên quan đến khách hàng và chặn giao dịch nếu dữ liệu thu được có vấn đề.

Trong một diễn biến liên quan, Chính phủ Canada đã quyết định rút lại biện pháp trừng phạt đối với hai ngân hàng của Nga là Expobank và Rosenergobank do không coi hai ngân hàng này liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Bùi Hương, Hồ Duyên – Theo RIA Novosti, Baotintuc.vn