Tinh Hoa

Nghị sĩ Nga: Donbass có thể làm theo tấm gương Crimea

(Tin tức 24h) – Chính quyền Ukraine có thêm lý do để lo lắng về Donbass sau khi Thượng nghị sĩ Nga ám chỉ việc trưng cầu ý dân sáp nhập Donbass vào Nga.

Kiev quyết thu hồi Crimea-Donbass, Nga khuyên Ukraine đừng khiêu khích Ukraine: Donbass dọa đốt dinh Tổng thống, Azov cướp chốt OSCE

“Năm 1991, Crimea nhận được quy chế đặc biệt trong thành phần Ukraine nhưng 20 năm sau, Kiev đã cào bằng quy chế này và kích động các vấn đề sau đó. Điều tương tự như vậy có thể xảy ra hoặc không xảy ra ở miền Đông Nam (Ukraine) tùy thuộc vào phương án hành động mà Kiev lựa chọn”, ông Konstantin Kosachev nhấn mạnh.

Theo Thượng nghị sĩ Konstantin Kosachev, Kiev cần xem Donbass “như một khu vực đặc biệt” để duy trì khu vực này như một phần của Ukraine.

Vũ khí hạng nặng của Quân đội Ukraine tại Đông Ukraine.

Trước khi Thượng nghị sĩ Nga đưa ra tuyên bố này, ban lãnh đạo Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) đã đưa ra hàng loạt tuyên bố, gửi tín hiệu cho Kiev về việc sẵn sàng đi tới một sự thỏa hiệp vì lợi ích bảo tồn tình trạng ngưng chiến mong manh. Tuy nhiên, Kiev tuyệt nhiên không hề phúc đáp, kể cả bằng lời nói hay hành động.

Vùng Donbass hoàn toàn có quyền được tự chủ rộng rãi trong những lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa… – tuyên bố này được những học giả nước ngoài tham gia diễn đàn quốc tế tại Donetsk với chủ đề về tình hình ở đông nam Ukraine.

Trong mấy ngày gần đây, ban lãnh đạo DPR mà đại diện là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân của nước Cộng hòa tự xưng- ông Denis Pushilin đã lên tiếng bàn về quyền tự chủ của các Nhà nước ly khai vùng Donbass.

“Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk đồng ý với quyền tự trị rộng rãi không gây phương hại cho lợi ích của chúng tôi” – ông Pushilin nói với các phóng viên về nguyện vọng của DPR nhưng cũng cảnh cáo rằng: “Nếu Kiev tiếp tục vi phạm Thỏa thuận Minsk, Donetsk sẽ quyết xây dựng nền độc lập hoàn toàn”.

Ông cũng thông báo là chính quyền trung ương ở Kiev hiện nay không hề có sự tham vấn ​​với lãnh đạo DPR và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) về những thay đổi trong Hiến pháp và đạo luật xác định qui chế đặc biệt tại khu vực Donetsk và Lugansk, theo những qui định đã được ghi rõ trong Thỏa thuận Minsk.

Rõ ràng là Kiev cũng không vội thi hành những điều khoản thuộc trách nhiệm của mình trong Thỏa thuận Minsk. Hơn thế nữa, Kiev cũng không tuân thủ đầy đủ các điều khoản của Thỏa thuận, liên quan đến việc ngừng bắn, rút các vũ khí hạng nặng và thành lập khu vực an ninh.

Như lời thừa nhận của chính Tổng thống Poroshenko trong cuộc gặp các quân nhân và học viên Trung tâm huấn luyện bộ binh “Desna” tại vùng Chernigov, Kiev đang tranh thủ lợi dụng tình hình ngừng bắn ở Donbass để tăng cường khả năng quốc phòng và tái vũ trang quân đội.

Tổng thống Putin kêu gọi sản xuất những vũ khí nào?

Ngọc Hòa

Theo Báo Đất Việt