Tinh Hoa

Nghi phạm Việt đã uống thuốc giải trước khi hạ độc Kim Jong-nam?

Hôm 26/2, cảnh sát Malaysia cho biết họ đang điều tra khả năng 2 nữ nghi phạm trong vụ sát hại ông Kim Jong-nam đã uống thuốc giải độc VX trước khi ra tay với nạn nhân.

Nghi phạm dùng hộ chiếu mang tên Đoàn Thị Hương (phải) và nghi phạm Indonesia Siti Aisyah.

Trong buổi họp báo sáng 26/2 tại sân bay Kuala Lumpur 2, cảnh sát trưởng bang Selangor, ông Datuk Seri Abdul Samah cho biết, cảnh sát đang điều tra khả năng 2 nữ nghi phạm trong vụ án Kim Jong-nam đã dùng thuốc giải độc VX trước khi ra tay đầu độc ông Kim.

Cần các cuộc kiểm tra để xác nhận giả thiết này“, trang New Straits Times của Malaysia dẫn lời ông Samah nói. Các phóng viên đã chất vấn ông Samah về việc 2 nữ nghi phạm vẫn khỏe mạnh dù được cho đã tiếp xúc trực tiếp với chất VX.

Ông Samah nói rằng nghi phạm người Indonesia, cô Siti Ashyah đã nôn mửa trên taxi sau khi rời khỏi hiện trường vụ tấn công anh trai lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Sức khoẻ nghi phạm hiện đã ổn định.

Vị cảnh sát trưởng này cũng cho hay, một nhóm rất nhiều chuyên gia của cảnh sát pháp y, đội Năng lượng hạt nhân cũng như Cục phòng cháy và cứu hộ đã tiến hành kiểm tra sân bay sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 vào 1h45 rạng sáng 26/2, đồng thời khẳng định rằng sân bay an toàn và hoàn toàn không có dấu vết của chất độc VX.

Trước đó, có lo ngại rằng chất VX được sử dụng lên ông Kim có thể đã sót lại sân bay, trong khi đây là một chất không màu, không mùi nên rất khó phát hiện.

Lực lượng chuyên môn của Malaysia mở cuộc tìm kiếm chất độc và làm sạch sân bay Kuala Lumpur vào sáng 26/2. (Ảnh: Reuters)

Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur 2, thuộc bang Selangor, là nơi xảy ra vụ sát hại ông Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ông Kim chết vì nhiễm chất kịch độc VX được Liên Hợp Quốc liệt vào danh sách vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Ngoài ra, khi được hỏi về việc độc chất được sản xuất tại Malaysia hay đưa lậu từ nước ngoài vào, cảnh sát trưởng cho biết việc này vẫn đang trong quá trình điều tra.

Hai cô gái được cho là người tấn công và đầu độc ông Kim tại sân bay đã bị bắt, một người là công dân Indonesia và người còn lại là công dân Việt Nam. Các nghi phạm nói rằng họ nghĩ mình đang tham gia một trò chơi khăm để lấy tiền và nghi phạm người Indonesia cho rằng thứ hóa chất cô dùng lên ông Kim là dầu trẻ em.

Tuy nhiên, Chánh thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar khẳng định, 2 nữ nghi phạm đã dùng tay không và biết rõ mình đang tham gia một vụ mưu sát bằng độc dược chứ. Họ cũng được hướng dẫn rửa tay sau khi xong việc.

Theo Zing, Tuổi Trẻ