Tinh Hoa

Nghệ An: Xác định nguyên nhân vụ xe chở khách đi lễ chùa đâm xe đầu kéo khiến 22 người thương vong

Theo lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An), nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định là “do tài xế xe khách không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ dẫn đến vụ tai nạn”.

Xe khách hư hỏng nặng sau vụ tai nạn, (Ảnh qua thanhnien)

Theo thông tin từ báo Doanh nghiệp và Tiếp thị, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 16/3, xe khách mang BKS 36B 03.412 đi theo hướng Hà Nội – Vinh, khi đến Km 447+600 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An thì bất ngờ không làm chủ được tông vào đuôi xe đầu kéo mang BKS 37V-0047 kéo theo rơ moóc 37R-000.24 bị hỏng đỗ bên đường.

Cú đâm quá mạnh đã khiến 1 nạn nhân chết trên đường đưa đi cấp cứu và khoảng 21 người khác trên xe khách bị thương nặng. 

Tính đến trưa 16/3, có thêm một nạn nhân không qua khỏi, nâng tổng số người tử vong lên thành 2 người, 20 người bị thương.

Nạn nhân thiệt mạng sau đó được xác định là bà Trần Thị Thạch (SN 1969, quê ở TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa) và ông Nguyễn Văn Minh (SN 1961, trú tại Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội) ngồi phía trước xe cạnh người lái.

Còn 20 nạn nhân trong vụ tai nạn được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An. Đa số các nạn nhân đều bị đa chấn thương, gãy tay, gãy chân. Trong số đó, có 2 trường hợp bị chấn thương sọ não, được chuyển sang Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An để điều trị.

Trong số 20 người bị thương có 2 trường hợp bị chấn thương sọ não, phải chuyển sang Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An để điều trị. (Ảnh qua doanhnghieptiepthi)

Theo lời một nạn nhân đi cùng chuyến xe trên thì đoàn có hơn 20 người, xuất phát từ TX. Sầm Sơn (Thanh Hóa) lúc 2 giờ sáng cùng ngày (16/3) để vào Nghệ An viếng đền Ông Hoàng Mười.

Tại hiện trường, phần đầu chiếc xe khách bị hư hỏng nặng do cú đâm vào đuôi xe đầu kéo. Vụ tai nạn khiến giao thông trên quốc lộ 1A qua đoạn này bị ách tắc cục bộ.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Yên Yên (t/h)