Tinh Hoa

Nghệ An: Phát hiện 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên chuyến xe khách Bắc Nam

Đây là lần thứ 2 trong vòng chưa đến 2 tuần qua, Nghệ An phát hiện xe khách chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Số người nhập cảnh ‘lậu’ bị phát hiện trong 2 đợt trên đã lên tới 64 trường hợp.

Trên chiếc xe khách có tất cả 57 người nhập cảnh trái phép. (Ảnh qua VOV)

Theo báo Nghệ An, trưa 9/3, lực lượng chức năng đã chặn kiểm tra chiếc xe khách mang BKS: 65B – 017.81 của nhà xe Trà My khi xe này chạy qua địa phận thị xã Hoàng Mai và phát hiện trên xe có 57 hành khách nhập cảnh trái phép.

Trong số 57 hành khách nhập cảnh trái phép trên có 53 người quốc tịch Trung Quốc và 4 người quốc tịch Việt Nam.

Hiện cơ quan chức năng đang lấy lời khai những người này để làm rõ đường dây đưa người nhập cảnh ‘lậu’ vào Việt Nam. Lực lượng y tế cho biết đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19 đối với 57 người này. Dự kiến trong ngày 10/3 sẽ có kết quả.

Hành khách trên xe được đưa tới khu cách ly tập trung. (Ảnh qua vnexpress)

“Tất cả 57 người này đang được cách ly y tế tại Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên”, bác sĩ Nguyễn Đình Thanh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết.

Theo Sức khỏe và đời sống, đây là lần thứ 2 Nghệ An trong vòng chưa đến 2 tuần qua, Nghệ An liên tiếp phát hiện xe khách chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. 

Trước đó, vào tối 25/2, tại khu vực ngã tư Cầu Mưng, khối 3, thị trấn Hưng Nguyên, Công an huyện Hưng Nguyên cũng đã kiểm tra xe khách mang BKS 20B – 022.15 và phát hiện trên xe đang chở 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Vũ Tuấn (t/h)