Tinh Hoa

Nga: Phòng thí nghiệm chứa mầm bệnh Ebola, bệnh than phát nổ

Hôm thứ hai vừa qua (29/9), Đài Châu Âu Tự do (Radio Free Europe) xác nhận, một phòng thí nghiệm nghiên cứu sinh học ở Siberia, lưu trữ các mầm bệnh nguy hiểm bao gồm: bệnh đậu mùa, bệnh than và Ebola đã phát nổ.

Một công nhân mặc bộ đồ hazmat chống virus Ebola ở Dallas, Texas, vào năm 2014. (Ảnh qua Business Insider)

Trung tâm nghiên cứu virus học và công nghệ sinh học ở thành phố Koltsovo Nga, còn được gọi là Vector, đã phát nổ và bị thiêu rụi. Nguyên nhân là do 1 bình khí gas trong phòng kiểm tra tại tầng 5 của tòa nhà bị phát nổ.

Đài Phát thanh Tự do (Liberty Radio) và hãng tin Tass của nhà nước Nga đưa tin, vụ nổ đã dẫn đến một vụ hỏa hoạn trong  khu vực rộng đến 30m2. 

Kênh tin tức RT của nhà nước cho biết, vụ nổ tạo ra hỏa hoạn nghiêm trọng đến nỗi chính quyền địa phương đã phải gửi đến 13 xe cứu hỏa để tiến hành chữa cháy. Vụ hỏa hoạn cũng được dập tắt ngay sau đó.

Đại viện của Vector cho biết, phòng nghiên cứu đang được tiến hành sửa chữa lại nhưng mọi thứ tài liệu, trang thiết bị đều đã bị thiêu rụi và đã không còn gì tái sử dụng được nữa.

RFE / RL báo cáo theo trích trích dẫn từ bệnh viện, vụ hỏa hoạn đã làm cho một công nhân xây dựng bị bỏng cấp độ 3. Anh ta đã được chuyển được tới phòng chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện gần đó.

Trang Sib.fm đưa tin, các quan chức đã mở một cuộc điều tra hình sự đối với các cơ quan phòng thí nghiệm có liên quan đến vụ nổ.

Đại diện của Vector cũng cho biết thêm một tin tốt lành, không có bất kỳ vật liệu sinh học nguy hiểm nào trong phòng nghiên cứu tại thời điểm xảy ra vụ nổ. Các mầm bệnh như: bệnh đậu mùa và Ebola …đã được lưu trữ ở khu vực khác của tòa nhà.

RFE / RL và Tass cho biết, tất cả kính trong tòa nhà Vector đều đã bị vỡ. Tuy nhiên cấu trúc tòa nhà thì không hề hấn gì.

Thị trưởng của thành phố Koltsovo, Nikolai Krasnnikov, cho biết vụ nổ không gây ra mối đe dọa sinh học hay bất kỳ mối đe dọa nào khác đối với người dân xung quanh. 

Được biết, Vector là 1 trong 2 nơi duy nhất trên thế giới được phép lưu trữ mẫu vật sống của virus đậu mùa,  nơi còn lại là Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tại Atlanta, Hoa Kỳ.

Được thành lập vào năm 1974, Vector hiện đang là một trong những phòng thí nghiệm virus và nghiên cứu sinh học lớn nhất ở Nga. Trước đây phòng thí nghiệm này đã được sử dụng nghiên cứu các loại vũ khí sinh học của Liên Xô. Hiện tại, nó được dùng để phát triển vắc-xin cho các bệnh truyền nhiễm bao gồm: cúm lợn, HIV và Ebola… Tass cho biết.

Năm 2004, tờ New York Times đưa tin, một nhà khoa học của Nga tại phòng nghiên cứu Vector đã tử vong sau khi vô tình bị một cây kim có chứa virus Ebola châm phải.

Thiện Thành (Theo Business Insider)