Tinh Hoa

Nga chi 8 triệu USD để “đuổi mưa” trong Ngày Chiến thắng

BizLIVE – 16 nghìn binh sĩ, 194 đơn vị xe thiết giáp, 143 chiến đấu cơ và trực thăng đã sẵn sàng cho cuộc diễu binh lớn trên quảng trường Đỏ. Moscow đang huy động tất cả những gì có thể để tổ chức một lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng chủ nghĩa Phát xít kết thúc Thế chiến thứ 2 với quy mô hoành tráng nhất từ trước tới nay, theo RFI.

Pháo tự hành loại Koalitsiya-SV tổng duyệt trước lễ duyệt binh mừng 70 năm chiến thắng Phát xít Đức trên quảng trường Đỏ tại Moscow ngày 9/5/2015 Ảnh REUTERS/Sergei Karpukhin

Để Moscow trong ngày lễ lớn được trời quang mây tạnh, ngay từ sáng mùng 9/5, nhiều máy bay được huy động phun các hóa chất đặc biệt vào các đám mây để ngăn mưa. Chỉ riêng cho việc “đuổi mây” không để đổ mưa trong ngày lễ trọng đại này thôi chính phủ Nga cho biết đã chi 400 triệu rúp (khoảng 8 triệu USD).
Tất cả để bảo đảm thành công cho cuộc duyệt binh, mà Kremlin muốn qua đó phô trương sức mạnh của quân đội Nga. Trong lễ duyệt binh lần này sẽ xuất hiện lần đầu nhiều vũ khí tối tân đời mới của Nga như pháo tự hành Koalitsa-SV, xe tăng Armata T-14. Đây là những loại vũ khí dự kiến được trang bị cho quân đội từ năm 2016 và đã đã được tán dương là hiện đại nhất thế giới.
Tham gia diễu binh với 16 nghìn binh sĩ Nga còn có 1.300 quân nhân của các nước như Serbia, Ấn Độ và Trung Quốc.
Trong số 68 nguyên thủ quốc gia trên thế giới được mời dự lễ chỉ có khoảng hơn hai chục người nhận lời mời, trong đó đặc biệt có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch Cuba Raul Castro hay Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban – Ki – Moon.
Biểu tượng của sự kiện là một cột màu trắng trên nền xanh da trời bên cạnh có dòng chữ “Chiến thắng! 70 năm”. Tấm logo này rộng 3300 mét vuông, tức tương đương với 17 sân quần vợt.
Sắc màu chủ đạo của buổi lễ kỷ niệm là vàng cam và đen, màu của dải băng huân chương Saint George, biểu tượng của đế chế Nga và giờ là biểu trưng cho tinh thần ái quốc của người Nga.
Hai sắc màu trên từ nhiều ngày nay đã tràn ngập trong thủ đô Moscow, từ trên tường nhà cho đến các tấm áp phích cổ động tôn vinh những người Nga đã làm nên chiến thắng chủ nghĩa Phát xít.
Một “đoàn tàu chiến thắng”, phủ kín bên ngoài là những bức ảnh chụp từ thời chiến tranh, đã được đưa vào phục vụ trên tuyến đường tàu điện ngầm đông người qua lại nhất của thủ đô.
Ở trung tâm thành phố, hệ thống chiếu sáng dọc bờ sông Moscow đã được điều chỉnh lại cho tối đi để cho giống cảnh quan của Moscow mùa xuân năm 1945.

MẠNH CƯỜNG

Tin liên quan “Moscow không định năn nỉ Liên minh Châu Âu dỡ bỏ trừng phạt” Vì sao Thủ tướng Nhật Abe không đến Moscow dự lễ duyệt binh? Ông Putin nói về viễn cảnh không làm Tổng thống Nga Tổng thống Putin: “Nga đã qua giai đoạn khó nhất” Dân Nga đòi ông Putin có đường lối cứng rắn bảo vệ “lợi ích của Nga”?
Cùng dòng sự kiện

Theo BizLive