Tinh Hoa

Nếu khai chiến, Mỹ – Triều sẽ phải tác chiến dưới lòng đất

Ngày 10/01/2018, tờ Quartz (Mỹ) đưa tin, quân đội Mỹ không hề nghỉ ngơi trong khi Hàn Quốc đối thoại với Triều Tiên. Quân đội Mỹ vẫn đang gấp rút chuẩn bị cho chiến tranh Mỹ – Triều. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Mỹ phải tìm cách giải quyết một chiến thuật ưu thế của Triều Tiên chính là hệ thống địa đạo quân sự.

Theo các chuyên gia, khi giao chiến với Triều Tiên quân đội Mỹ không thể chỉ tác chiến trên không, mà còn cần phải tác chiến bên dưới mặt đất. (Ảnh: NDH)

Bài viết dẫn lời Phó Chủ nhiệm Phòng nghiên cứu Kế hoạch bảo an Đại học Georgetown Maxwell, cho rằng Triều Tiên có khoảng hơn 5000 đường hầm bên dưới lòng đất, rất nhiều đều là phòng ngừa công kích từ trên không. Vì vậy, khi giao chiến với Triều Tiên quân đội Mỹ không thể chỉ tác chiến trên không, mà còn cần phải tác chiến bên dưới mặt đất.

Gần đây quân đội Mỹ đang huấn luyện tác chiến dưới mặt đất, trong đó có nội dung huấn luyện gỡ bỏ phòng thí nghiêm vũ khí hoá học trong lòng đất.

Tạp chí Newsweek (Mỹ) đưa tin, khóa huấn luyện này có thể kéo dài một năm. Một quan chức giấu tên cho biết, đồng thời với việc huấn luyện binh sĩ, Lầu Năm Góc cũng tăng cường mua sắm những vũ khí hỗ trợ binh sĩ tác chiến dưới tầng hầm.

Trang Defenseone (Mỹ) cũng đưa tin rằng, vì để thúc đẩy việc tạo ra các kỹ thuật mới phục vụ cho “tác chiến dưới hầm”, ngày 21/12/2017 Lầu Năm Góc đã đưa ra thử thách mới, là thi đua phát minh ra những kỹ thuật mới có thể định vị địa đồ của các công trình dưới mặt đất.

Ngày 06/05/2017, trang The National Interest đăng bài viết tiêu đề “Bí mật chiến lược khi Mỹ và Triều Tiên khai chiến: Tiến vào lòng đất”, đã đề cập đến ưu thế của Triều Tiên khi có những công trình quân sự dưới lòng đất được xây dựng trong thời gian chiến tranh, có thể làm đường di chuyển số lượng lớn binh lính cũng như là chỗ ẩn náu lý tưởng cho các lãnh đạo.

Theo thông tin được tiết lộ trước đây, chính phủ Hàn Quốc đã phát hiện một số đường hầm thông khu phi quân sự của Triều Tiên sang bên phía Hàn Quốc. Đường hầm đầu tiên được phát hiện vào 1974, kéo dài sang khu phi quân sự phía Nam 1km. Đường hầm này khá rộng, 2000 binh lính có thể di chuyển qua đây trong một tiếng đồng hồ.

Năm 1975, đường hầm thứ 2 được phát hiện, Hàn Quốc cho biết đường hầm này kéo dài sang Hàn Quốc nửa dặm, 30.000 lính Triều Tiên có thể đi qua đường hầm này trong một giờ đồng hồ.

Năm 1978, một đường hầm lớn hơn nữa được phát hiện tại Bàn Môn Điếm ở tỉnh Gyeonggi của Triều Tiên, đường hầm này rộng khoảng 2m dài 1,6km.

Dư luận có cái nhìn chung rằng, nếu chiến tranh Mỹ – Triều nổ ra, thì Bình Nhưỡng chắc chắn sẽ thất bại, nhưng vì Triều Tiên có những công trình quân sự dưới lòng đất, thời gian chiến tranh có thể kéo dài, và trận chiến dưới lòng đất có thể sẽ là trận chiến quyết định. Có lẽ chỉ đến lúc đó ngoại giới mới biết được diện mạo của các công trình đồ sộ dưới mặt đất của Triều Tiên.

Lê Hiếu