Tinh Hoa

NATO sẽ thành lập tiểu đơn vị tại 6 nước Đông Âu nhằm đối phó Nga

NATO dự định sẽ thành lập các tiểu đơn vị tại 6 nước Đông Âu như một phần của kế hoạch xây dựng lực lượng phản ứng nhanh trước các cuộc tấn công từ Nga, theo RT. Kế hoạch này sẽ được đưa ra bàn bạc trong Hội nghị các Bộ trưởng Quốc phòng NATO ngày 5/2 tới.

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là Jens Stoltenberg. (Ảnh nyhetsspeilet.no)

Hãng tin RT dẫn lời Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là Jens Stoltenberg hôm Thứ Sáu (30/1), NATO sẽ thành lập các tiểu đơn vị quân sự tại 6 nước thành viên ở Đông Âu, bao gồm Ba Lan, Romania, Bulgaria, và 3 nước Baltic (Estonia, Latvia, Litva).

Mỗi đơn vị sẽ bao gồm 40 đến 50 binh lính, với một nửa quân số của nước chủ nhà, và một nửa còn lại đến từ các quốc gia thành viên khác của NATO.

Các đơn vị này sẽ tham gia tổ chức  những cuộc diễn tập của NATO tại các quốc gia đóng quân. Đồng thời, các đơn vị này sẽ đảm nhiệm chức năng chỉ huy và điều khiển lực lượng phản ứng nhanh của NATO, dự tính được thành lập trong năm 2015 ở châu Âu.

Theo ông Stoltenberg, NATO đã lên kế hoạch triển khai một lực lượng phản ứng nhanh có khả năng đáp trả chỉ trong vòng 2 ngày nếu có một cuộc tấn công từ Nga. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh rạn nứt giữa Nga và châu Âu đang ngày càng sâu sắc sau những diễn biến mới tại Ukraine.

Quyết định thành lập lực lượng này sẽ được đưa ra trong cuộc họp của 28 bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên NATO vào ngày 5/2 tới đây. Cuộc họp trên cũng sẽ quyết định danh sách các nước tham gia góp quân cho kế hoạch phản ứng nhanh nêu trên.

Trong một diễn biến khác, NATO thông báo sẽ mở một trung tâm huấn luyện tại Gruzia vào năm 2015 nhằm củng cố năng lực phòng thủ của quốc gia từng thuộc Liên Xô cũ này. Đây là động thái khiến Moscow quan ngại sâu sắc.

Theo Dân Trí