Tinh Hoa

NASA được mong chờ xác thực sự tồn tại của nước trên sao Hỏa

NASA cho biết trong một bài đăng vào tuần này rằng họ sẽ công bố “một phát hiện khoa học lớn” ở cuộc họp báo hôm Thứ Hai (28/9) về việc giải quyết một “Bí ẩn của sao Hỏa”. Tuyên bố này có thể sẽ liên quan đến sự tồn tại của nước trên sao Hỏa.

Ba trong số những người tham gia trong cuộc họp báo dự kiến là đồng tác giả trong một bài báo sắp tới, “Bằng chứng quang phổ về muối Hydrat trong dòng chảy trên sao Hỏa“.

Người ta từ lâu đã cho rằng nước không thể tồn tại trên bề mặt sao Hỏa do sự kết hợp giữa một khí hậu băng giá và áp suất khí quyển thấp, làm giảm phạm vi nhiệt độ giúp nước có thể duy trì ở dạng lỏng. Áp suất khí quyển trên sao Hỏa rất thấp do đó băng thường xuyên bốc hơi mà không qua trạng thái lỏng.

Sự tồn tại của nước trên sao Hỏa gắn liền trực tiếp với câu hỏi là liệu có tồn tại hay đã từng tồn tại sự sống trên hành tinh đỏ này, vì nước ở dạng lỏng và các hợp chất hữu cơ được phát hiện trên sao Hỏa vào cuối năm ngoái, là hai trong số các khối xây dựng cơ bản cho sự sống.

Tàn dư địa chất tương tự như những lòng sông và lòng suối cho thấy rằng nước đã tồn tại trên sao Hỏa trong quá khứ xa xôi, nhưng không có đủ bằng chứng rằng nước vẫn tồn tại cho đến ngày nay.

Báo cáo được công bố trên tạp chí Nature Geoscience, phân tích dữ liệu hình ảnh quang phổ do các robot thăm dò địa hình sao Hỏa thu thập, báo cáo kết luận rằng các đường dốc có tính tuần hoàn này được quan sát thấy trên miệng núi lửa trên sao Hỏa vào những tháng nóng nhất trong năm. Trên thực tế, kết quả đưa ra cho thấy dòng nước này có chứa một hàm lượng muối cao.

Nước tinh khiết sẽ nhanh chóng bay hơi hay đóng băng trên bề mặt hiện nay của sao Hỏa trong hầu hết thời gian và địa điểm. Tuy nhiên nước mặn ít bay hơi hơn khi so với nước tinh khiết do nhiệt độ đóng băng của chúng thấp hơn và tốc độ bay hơi thấp hơn“, báo cáo nhấn mạnh. “Các loại muối khác nhau (ví dụ như sunfat, clorua và perchlorates) đã được phát hiện trên bề mặt của sao Hỏa từ xa và trong những cuộc điều tra tại chỗ [ví dụ: 3-5]. Những muối này có thể làm hạ điểm đông đá của nước lên xuống 80 độ [Kelvin] (-193.5 độ C).

Mặc dù các phân tích khẳng định nước tồn tại trên bề mặt của sao Hỏa, các tác giả không chắc chắn về nguồn gốc của nước này và đã trình bày ba nguồn gốc có thể xảy ra: do sự tan chảy của băng trên và dưới bề mặt, mỏ muối hấp thụ độ ẩm từ không khí, và tan chảy theo mùa của tầng chứa nước ở khu vực.

Thanh Phong dịch từ The Epoch Times