Tinh Hoa

Nạn đào trộm thông đẹp ở Gia Lai

Rừng thông Đắk Đoa đã 30-40 năm tuổi ở Gia Lai nổi tiếng là có nhiều cây dáng đẹp, lạ nên được gọi là thông bonsai. Từ năm 2019, những cây thông ở đây liên tục bị người đào trộm để bán cho người chơi cây cảnh, thậm chí đã trở thành đường dây tội phạm.

Rừng thông quý ở Gia Lai bị nhiều kẻ trộm dòm ngó. (Ảnh: danviet.vn)

Theo nhà chức trách huyện Đắk Đoa (Gia Lai), đường dây đào trộm thông hoạt động bằng cách chụp hình các cây thông đẹp, dáng độc lạ để khách hàng lựa chọn đặt trước. Khi đã thỏa thuận được, những tay đào trộm này mới tiến hành đào gốc, bọc rễ, bón chất kích thích cho rễ non bén ra, rồi lấp đất lại. Một thời gian sau, khi rễ non trồi ra, thì mang thiết bị vào cắt gọt rễ chùm rồi đưa xe cẩu vào bứng đi.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường (rừng thông Đắk Đoa), nhiều hố đất mà cây thông đã bị bứng đi. Các hố nằm la liệt, san sát nhau, đường kính khoảng 2m. Hố cũ có, mới có. Chỉ một khu vực nhỏ, đã có trên 10 hố bọn trộm để lại, cây thông được cẩu đi trước đó không lâu. Một vài cây đang trong tình trạng lá héo rũ, gượng sống vì kẻ trộm mới khoét gốc, chưa kịp bứng đi, mới được các cán bộ lấp đất lại. Ngoài ra còn có dấu xe tải hằn lún, cày xới, giẫm nát nhiều đám cỏ hồng.

Do mức độ nghiêm trọng của hành vi này, huyện Đắk Đoa đã giao cho các đơn vị quản lý tại xã Tân Bình thực hiện điều tra, xử lý đường dây đào trộm thông nói trên. 

Ngày 15/11, tổ tuần tra bắt được hai kẻ trộm thông ngay tại hiện trường. Các nghi can khai được người tìm đến nhà thuê đi đào thông, trả công 500.000 đồng/ người. Các vụ bắt giữ khác cũng được thực hiện trước đó vào ngày 9/7 và 23/7/2019. Mở rộng điều tra, nhà chức trách nghi ngờ một người tên Lê Quốc Nam (trú tại tổ dân phố 2, huyện Đắk Đoa) là đầu mối nhưng chưa có kết luận.

Một lãnh đạo huyện cho biết huyện phải mua thiết bị cảm biến, gắn vào cây thông hỗ trợ đội tuần tra. Nhiều vụ trộm thông kéo dài từ năm 2019-2020, nhưng Công an huyện chưa khởi tố vụ nào, chỉ xử phạt hành chính số tiền 700.000 đồng/vụ, trong khi mỗi cây thông được đem bán với giá không dưới 20 triệu đồng.

Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đắk Đoa Nguyễn Văn Sơn cho biết: “Hồ sơ chuyển sang, Công an nói chưa đủ định lượng để khởi tố. Chúng tôi mong các vụ vi phạm cần phải khởi tố mới đủ sức răn đe”.

Từ Thức (t/h)