Tinh Hoa

Myanmar: Sạt lở đất như “sóng thần” chôn vùi mỏ ngọc bích, ít nhất 113 người thiệt mạng

Một vụ sạt lở lớn được mô tả như “sóng thần” mới đây xảy ra tại một mỏ ngọc bích ở bang Kachin (Myanmar), sát biên giới Trung Quốc đã cướp đi ít nhất 113 sinh mạng, trong khi những người khác vẫn còn bị vùi lấp trong bùn lầy. 

Sạt lở đất như “sóng thần” chôn vùi mỏ ngọc bích ở bang Kachin (Myanmar), sát biên giới Trung Quốc. (Ảnh qua Twitter)

Theo AFP, hôm nay (2/7) một vụ sạt lở lớn đã xảy ra khi các thợ mỏ đang tìm kiếm đá quý trên địa hình đồi núi hiểm trở tại khu mỏ ngọc bích ở thị trấn Hpakant, bang Kachin, giáp biên giới Trung Quốc. Hoạt động đào bới khai thác ngọc bích trước đó đã khiến nền đất trên sườn núi nơi đây bị suy yếu và sụp xuống khi mưa lớn.

Sau những trận mưa lớn, bùn đất cao tới gần 80 mét đổ sụp xuống khu mỏ lộ thiên, ập xuống hồ nước mưa bên dưới, tạo ra cảnh tượng như sóng thần. Đợt sóng ào tới, nhấn chìm những thợ mỏ đang làm việc bên sườn núi trong nước và bùn lầy.

“Những thợ mỏ bị phủ trong đợt sóng bùn. 113 thi thể đã được tìm thấy”, Sở Cứu hỏa Myanmar đăng trên Facebook, kèm theo hình ảnh đội tìm kiếm và cứu hộ đang lội qua một thung lũng ngập trong bùn lầy.

New York Times mô tả vụ lở đất giống như “sóng thần” đổ xuống một khu mỏ lộ thiên, và cho biết thêm rằng, ông U Kyaw Min, một quan chức ở huyện Wai Khar lo ngại có thể có ít nhất 200 người chết trong vụ lở đất. Ông U Kyaw Min cũng cho biết mưa lớn đang khiến quá trình tìm kiếm cứu nạn trở nên khó khăn hơn.

“Chúng tôi không thể đào sâu hơn nên chúng tôi đang phải tìm những thi thể nổi lên. Cũng rất khó để đưa bệnh nhân tới viện vì các con đường đã trở nên trơn trượt, và đầy bùn đất vì mưa”, ông U nói. 

Các vụ lở đất xảy ra khá thường xuyên ở vùng khai thác ngọc bích mà Reuters mô tả là “được quản lý lỏng lẻo”.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh qua New York Times)

Các mỏ ngọc bích lộ thiên tạo ra vô số hố đào tại Hpakant, khiến khu vực này có diện mạo như Mặt Trăng. Hàng chục người chết mỗi năm khi khai thác ngọc bích, ngành công nghiệp sinh lợi nhuận cao nhưng quản lý kém, sử dụng lao động nhập cư lương thấp để tạo ra loại đá quý rất được ưa chuộng tại Trung Quốc.

Sự cố sập hầm mỏ thường xuyên xảy ra ở khu vực khai thác ngọc bích của bang Kachin. Hơn 50 người chết trong vụ sập mỏ năm 2019 và hàng chục người bị cuốn đi năm 2018. Ít nhất 120 người bị chôn vùi sau vụ sạt lở bùn thải năm 2015.

Lương Phong(t/h)