Tinh Hoa

Mỹ: Quận Essex ra nghị quyết lên án hành vi mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ

Tháng trước, quận Essex của Mỹ đã đưa ra nghị quyết lên án hành vi mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ, nâng con số nghị quyết được thông qua nhằm ngăn chặn tội ác này của ĐCSTQ trong năm 2021 lên con số 22.

Buổi thảo luận vào tối ngày 14/9/2021 của Ủy ban Quận Essex ở tiểu bang Virginia, Mỹ. (Ảnh:The Epoch Times)

Ngày 12/10/2021, quận Essex thuộc tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ thông qua nghị quyết nhằm lên án, ngăn chặn Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về hành vi mổ cướp nội tạng các tù nhân lương tâm.

Theo Nghị quyết, chính quyền Trung Quốc đã giết hại rất nhiều tù nhân lương tâm trong đó chủ yếu là những học viên Pháp Luân Công. Mục đích của hành động này là cướp nội tạng phục vụ cho việc cấy ghép thu lợi nhuận.

Quận Essex lên án và cho rằng hành vi này là phi nhân tính và bất hợp pháp.

Đại diện quận Essex nói: “Chúng tôi mong muốn chính phủ Hoa Kỳ điều tra mảng cấy ghép nội tạng của Trung Quốc, đồng thời có biện pháp để chấm dứt hành vi lấy nội tạng trái phép này.

Đây là nghị quyết thứ 21 được bang Virginia thông qua trong năm 2021 nhằm ngăn chặn vấn nạn mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ. Thành phố Staunton thuộc quận Augusta cũng đã thông qua biểu quyết vào ngày 14/10/2021, nâng tổng số nghị quyết được thông qua lên con số 22.

Năm 1999 – 2000, Trung Quốc ghi nhận bước nhảy lớn trong nền y học liên quan đến cấy ghép nội tạng cho người bệnh, thế nhưng nguồn gốc của những bộ phận cơ thể này lại là một điều bí ẩn. Từ đầu mà Trung Quốc lại có nhiều nội tạng để cấy ghép như vậy?

Tiến sĩ, Bác sĩ Torsten Trey là Giám đốc điều hành tổ chức ‘Doctors Against Forced Organ Harvesting’, viết tắt DAFOH (Tạm dịch: Các bác sĩ Chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng). Ông cho biết từ năm 1999 đến năm 2004, số ca cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc đã tăng khoảng 300%. Trong khi đó ở cùng kỳ, toàn cầu chỉ có mức tăng 10% -15%. 

Cùng với việc số ca cấy ghép nội tạng tăng cao thì ĐCSTQ cũng phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Theo trang Minh Huệ Net hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã biến mất một cách bí ẩn trong cuộc đàn áp này.

Nạn nhân chính của tội ác mổ cướp nội tạng là học viên Pháp Luân Công. (Ảnh qua Tri Thức VN)

Pháp Luân Công là môn tu luyện lấy “Chân, Thiện, Nhẫn” làm nguyên lý chủ đạo, bao gồm 5 bài tập nhẹ nhàng. Môn tu luyện này bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc từ năm 1992 và được công chúng đón nhận. 

Theo số liệu thống kê của ĐCSTQ, thời điểm đó có tới 70-100 triệu học viên Pháp Luân Công, nhiều hơn cả số đảng viên của ĐCSTQ, chính điều này đã khiến chính quyền lo sợ.

Tháng 7/2006 tại Ottawa, cựu Vụ trưởng Vụ Châu Á – Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Canada – ông David Kilgour, và một luật sư nhân quyền quốc tế là ông David Matas đã cùng đưa ra “Báo cáo điều tra về các cáo buộc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công”. 

Báo cáo này đưa ra 52 bằng chứng khác nhau, xác nhận rõ hành vi cùng tội ác của ĐCSTQ.

Theo nghị quyết được quận Essex thông qua, chính quyền quận sẽ tích cực tuyên truyền, thông báo cho người dân trong cũng như ngoài khu vực về những rủi ro khi đến Trung Quốc cấy ghép nội tạng. Tránh cho mọi người vô ý trở thành đồng phạm trong việc mổ cướp nội tạng phi pháp của ĐCSTQ.

Theo The Epoch Times