Tinh Hoa

Mỹ, Nga hợp tác chia sẻ thông tin tình báo về ISIS

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và đồng nhiệm người Nga là Sergei Lavrov đã thống nhất chia sẻ thông tin tình báo giữa Washington và Moscow về lực lượng ISIS hôm Thứ Ba (14/10).

Hai cường quốc quyết định tập trung vào một kẻ thù chung dù vẫn còn mâu thuẫn sâu sắc do cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cam kết hợp tác chia sẻ thông tin tình báo về ISIS trong cuộc gặp ngày Thứ Ba (14/10).

Phát biểu tại Paris sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga, Ngoại trưởng Kerry cho biết, kể từ khi Nga nhúng tay vào Ukraine, mối quan hệ giữa hai cường quốc thế giới đã căng thẳng hơn thời Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên Mỹ và Nga đang chia sẻ một “trách nhiệm to lớn” là cùng nhau phối hợp trong những vấn đề toàn cầu mặc dù vẫn còn nhiều bất đồng về một số lĩnh vực.

Tuy còn chút hoài nghi về nhau, nhưng ông Kerry vẫn nhấn mạnh việc tìm kiếm nền tảng chung chống lại ISIS giữa 2 nước.

“Cả 2 quốc gia đều nhận thấy sự cần thiết trong việc đánh bại và tiêu diệt tận gốc ISIS, làm suy yếu và loại bỏ hoàn toàn tổ chức này. Không có quốc gia tử tế nào lại ủng hộ những hành động khủng khiếp mà ISIS gây ra, cũng không có quốc gia văn minh nào nên trốn tránh trách nhiệm đứng lên và trở thành một phần trong nỗ lực dập tắt mối hiểm họa này”, Ngoại trưởng Mỹ phát biểu trong một buổi họp báo.

Ông Kerry cũng cho biết, Hoa Kỳ và Nga đã nhất trí “tăng cường hợp tác tình báo liên quan đến ISIS và những khó khăn khác đối với công cuộc chống khủng bố trong khu vực”, Moscow sẽ tìm hiểu cách thức hỗ trợ quân đội và huấn luyện lực lượng binh sĩ tại Iraq. Tuy nhiên ông Kerry không đề cập đến chuyện Nga sẽ có mặt trong liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu để đánh ISIS.

Trong những năm gần đây, mối quan hệ Mỹ – Nga xấu đi đã gây ảnh hưởng tới hợp tác tình báo giữa 2 nước.

Moscow đã thể hiện sự hoài nghi đối với động cơ thực sự của Washington khi loại bỏ Tổng thống Bashar al-Assad của nước đồng minh Syria, đồng thời nhấn mạnh  các cuộc không kích của Mỹ cần chính phủ Syria và Liên Hợp Quốc phê chuẩn. Washington đã bác bỏ quan điểm này.

Thiên Hà, Hồ Duyên – Theo Yahoo News