Tinh Hoa

Mỹ khai trương văn phòng ứng phó dịch khu vực Đông Nam Á tại Việt Nam

Chiều nay (25/8), bà Kamala D. Harris, Phó Tổng thống Mỹ sẽ khai trương Văn phòng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật Mỹ (CDC) tại Hà Nội.

CDC Mỹ chọn Việt Nam làm nơi đặt văn phòng Đông Nam Á. (Ảnh minh họa qua Reuters)

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đã thông báo sự việc này từ hôm qua (24/8). 

Tham gia lễ khai trương gồm có ông Xavier Becerra, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ; bà Rochelle Walensky, Giám đốc CDC Mỹ cùng phó thủ tướng và Bộ trưởng Y tế của một số nước trong khu vực.

Lễ khai trương là một trong các hoạt động trong chuyến công du đến Singapore và Việt Nam của Phó tổng thống Mỹ Kamala D. Harris. Theo lịch trình, bà sẽ ở lại Việt Nam trong ngày 24-26/8.

Phó Tổng thống Kamala Harris phát biểu khai trương Văn phòng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật Mỹ (CDC) tại Hà Nội. (Ảnh qua NLD)

Văn phòng khu vực mới có nhiệm vụ tăng cường năng lực của CDC nhằm đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ người dân Mỹ và người dân trong khu vực thông qua việc ứng phó nhanh chóng các mối đe dọa y tế, đồng thời xây dựng các kết nối quan trọng nhằm giải quyết những vấn đề ưu tiên chung liên quan đến y tế.

Với sự tài trợ của Đạo luật Viện trợ, Cứu trợ và An Ninh kinh tế Vi rút Corona (Đạo luật CARES), thời gian này, văn phòng khu vực Đông Nam Á sẽ ưu tiên điều phối các hoạt động liên quan đến COVID-19 trong khu vực. 

Không chỉ vậy, các lĩnh vực khác cũng rất được chú trọng như mở rộng đào tạo xét nghiệm y tế công cộng, xây dựng các chương trình đổi mới để cải thiện sức khỏe cho những người lưu động, di cư. Hướng tới xóa bỏ bệnh sởi, dại, sốt rét và hỗ trợ các sáng kiến chính sách đối ngoại của Mỹ trong khu vực.

Điển hình như Sáng kiến Hạ lưu Sông Mê Kông, Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và Sáng kiến Tương lai Y tế Mỹ – ASEAN.

Văn phòng cũng phối hợp với các đối tác để củng cố hệ thống cảnh báo nhằm phát hiện sớm các bệnh truyền nhiễm mới ở người và bệnh lây từ động vật sang người như các bệnh có triệu chứng giống cúm (ILI)/bệnh hô hấp cấp tính nặng (SARI), cúm gia cầm, vi-rút từ dơi, cúm lợn, thông qua mạng lưới giám sát đa quốc gia. 

Văn phòng CDC khu vực Đông Nam Á cùng ASEAN sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau để thực hiện những ưu tiên chung về y tế.

Đầu tháng 9/2020, trước tình hình dịch bệnh khó khăn, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố thông tin CDC sắp mở văn phòng Đông Nam Á. Thông tin được công bố diễn ra sau khi ông Mike Pompeo – Ngoại trưởng Mỹ lúc đó tham dự Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Mỹ.

Cũng theo thông báo, CDC Mỹ đã hợp tác với Việt Nam và Thái Lan để tài trợ hệ thống giám sát dữ kiện về Covid-19.

Thời gian qua, Mỹ đã có nhiều chương trình hỗ trợ các nước Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng để phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Yên Yên (t/h)