Tinh Hoa

Mỹ gọi Đài Loan là một ‘quốc gia’, thách thức sự đe doạ từ Trung Quốc

Từ tráng sang: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Financial Times)

Trong bản báo cáo về chiến lược Ấn Độ – Thái Bình Dương dài 55 trang vừa được công bố, Washington đã gọi Đài Loan là ‘một quốc gia’ đồng thời nhấn mạnh sự hỗ trợ của Đài Bắc trong việc duy trì ‘một trật tự thế giới tự do và rộng mở’.

Ngày 1/6, bộ quốc phòng Mỹ đã công bố báo cáo ‘Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương’ dài 55 trang, trong đó có đoạn đề cập đến những nỗ lực nhằm tăng cường quan hệ với các nước trong khu vực và đảo Đài Loan đã được Lầu Năm Góc liệt kê cạnh ba quốc gia là Singapore, New Zealand, Mông Cổ.

“Tất cả bốn nước này đều đang đóng góp cho các chiến dịch của Mỹ trên khắp thế giới và đang chủ động có các bước đi nhằm bảo đảm một trật tự thế giới tự do và rộng mở”, báo cáo của Mỹ viết rõ.

Từ tráng sang: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Financial Times)

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh đang chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết. Quốc gia này gần đây tăng cường các cuộc diễn tập không quân, hải quân quanh đảo Đài Loan nhằm gây áp lực với chính quyền Thái Anh Văn có quan điểm bác bỏ chính sách ‘Một Trung Quốc’.

Đáp lại, Đài Loan tăng cường mua sắm vũ khí và kêu gọi Mỹ hỗ trợ an ninh nhiều hơn cho hòn đảo. Theo nguồn tin của hãng Reuters hôm 6/6 thì Mỹ đang chuẩn bị bán 108 xe tăng M1A2 Abrams, 409 tên lửa chống tăng Javelin, 1.240 tên lửa chống tăng TOW và 250 tên lửa phòng không vác vai Stinger cho Đài Loan. Tổng số vũ khí trên ước tính trị giá hơn 2,65 tỉ USD (61.937 tỉ đồng).

Binh sĩ Đài Loan trong một cuộc tập trận tháng trước. (Ảnh qua vnexpress)

‘Đài Loan đang ở tuyến đầu chống lại tham vọng của Trung Quốc và đang chịu áp lực, mối đe dọa lớn từ Trung Quốc’, cơ quan quốc phòng Đài Loan nhấn mạnh trong tuyên bố cảm ơn sự ủng hộ của Mỹ với hòn đảo này.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó tuyên bố Bắc Kinh kiên quyết phản đối và cảnh báo hậu quả nghiêm trọng của việc cung cấp vũ khí cho Đài Loan, đồng thời yêu cầu Washington tuân thủ nguyên tắc Một Trung Quốc.

Chính quyền của nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã đứng trước nhiều sức ép từ Trung Quốc . (Ảnh qua thanhnien)

“Chúng tôi kiên quyết phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm tạo ra cái gọi là ‘hai Trung Quốc’ hay ‘một Đài Loan, một Trung Quốc’. Đây là quan điểm rõ ràng và nhất quán từ trước đến nay của Trung Quốc”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho hay.

Vũ Tuấn (t/h)