Tinh Hoa

Mỹ điều máy bay ném bom tuần tra Biển Đông, thực hiện tự do hàng hải

Chỉ huy Không quân Mỹ cho biết, vừa đưa rất nhiều máy bay ném bom, máy bay trinh sát tới Biển Đông để tiến hành các hoạt động tuần tra tự do hàng không và trong suốt 15 năm qua vẫn luôn duy trì các hoạt động này.

Máy bay ném bom B-52 của Mỹ bay trên vùng trời Biển Đông. (Ảnh qua AP)

Phil Star hôm 8/12 cho biết, Chỉ huy Không quân Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương Charles Brown khẳng định rằng, mới đây Không quân nước này đã triển khai nhiều máy bay và các khí tài quân sự tới Biển Đông để tiến hành các hoạt động tự do hàng không.

Đưa máy bay ném bom tới tuần tra Biển Đông 

Đây là một phần trong các hoạt động tuần tra tự do hàng hải và hàng không tại khu vực của Mỹ. Trong lần huy động lực lượng này, Mỹ đã triển khai máy bay ném bom B-52, máy bay trinh sát tầm cao U-2s, máy bay thám sát P-3 Orion và P-8 Poseidon cùng các thiết bị không người lái RQ-4.

Cũng theo vị chỉ huy này thì các hoạt động của không quân Mỹ luôn chạy song song với các hoạt động tuần tra vì tự do hàng hải của hải quân nhằm đảm bảo sự ổn định ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương. 

Tướng CQ Brown Jr., Tư lệnh Không quân Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương (trái) và Tướng David Goldfein, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ. (Ảnh qua dantri)

“Chúng tôi đã bay ra, bay vào Biển Đông trong suốt 15 năm qua, và tôi xin nói là chúng tôi tiếp tục làm vậy trong tuần này. Thực sự là chẳng có gì đáng chú ý khi nhắc tới tự do hàng hải và môi trường biển, nhưng bây giờ thì chúng tôi nghe thấy điều đó vì các cuộc gọi từ Trung Quốc“, ông Brown nói.

Phản đối yêu sách phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông

Chia sẻ thêm với phóng viên, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ David Goldfein khẳng định rằng mặc dù suy giảm nhân sự và tài sản hàng không so với năm 1991 nhưng sự hiện diện của không quân Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương không thay đổi bởi khu vực này là một trong những ưu tiên trong chiến lược quốc phòng của Mỹ.

“Chúng tôi đã giảm quy mô đáng kể ở châu Âu, chúng tôi đã thay đổi lớn ở Mỹ. Nhưng dấu chân của chúng tôi ở Thái Bình Dương rất ổn định qua thời gian”, ông Goldfein nói.

Hai máy bay ném bom B-1B của Không quân Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam bay qua Biển Đông năm 2017. (Ảnh qua dantri)

Trước đó, Tướng Brown và tướng Goldfein đã đồng chủ trì hội nghị của lãnh đạo các lực lượng không quân tại Hawaii ngày 3-6/12. Sự kiện có sự tham gia của các đại biểu từ Australia, Bangladesh, Brunei, Canada, Pháp, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Mông Cổ, New Zealand, Philippines, Hàn Quốc, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan, Mỹ và Việt Nam.

Ông Brown khẳng định mục tiêu của không quân Mỹ là đảm bảo khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau về các vấn đề và thách thức chung, đồng thời tăng cường năng lực và tương tác giữa các đối tác và đồng minh.

Các cuộc tuần tra hàng hải và hàng không của quân đội Mỹ là một trong những biện pháp trên thực địa của Washington nhằm phản đối yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc đối với 90% diện tích Biển Đông.

Vũ Tuấn (t/h)