Tinh Hoa

Mỹ điều máy bay B-52 đến Biển Đông tập trận cùng 2 tàu sân bay

Một máy bay ném bom tầm xa của Không quân Mỹ đã tham gia cuộc tập trận hàng hải với tàu sân bay USS Nimitz và USS Ronald Reagan ở Biển Đông.

Tàu sân bay Mỹ phô diễn sức mạnh trên Biển Đông. (Ảnh qua Sina)

Trang Defpost ngày 5/7 cho hay chiếc máy bay B-52 cất cánh từ căn cứ không quân Barksdale, bang Louisiana và bay suốt 28 tiếng tới Biển Đông để thực hiện nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành cuộc tập trận, chiếc B-52 đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Andersen, thuộc đảo Guam.

Theo Không quân Mỹ, sự xuất hiện của B-52 sau một hành trình dài “thể hiện sự cam kết của Bộ Tư lệnh Ấn Độ – Thái Bình Dương của Mỹ đối với an ninh và ổn định của khu vực”. Đây là một phần của việc sử dụng sức mạnh cơ động của Đội đặc nhiệm ném bom thuộc Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ nhằm duy trì an ninh và ổn định toàn cầu.

Theo đại tá Christopher Duff–chỉ huy phi đội ném bom 96, việc điều B-52 bay thẳng từ Mỹ đến Biển Đông nhằm “thể hiện khả năng tiếp cận mục tiêu ở khoảng cách xa đất liền Mỹ, có thể bay đến bất kỳ đâu trên thế giới để thực hiện nhiệm vụ”. Trong suốt nhiệm vụ, phi hành đoàn B-52 đã tiến hành kiểm tra và đánh giá khả năng chỉ huy và kiểm soát nhằm đảm bảo khả năng tương tác liền mạch.

Máy bay ném bom chiến lược B-52H của không quân Mỹ tập trận trên Biển Đông cùng các máy bay của tàu sân bay USS Nimitz và USS Ronald Reagan ngày 4/7. (Ảnh qua AFGSC)

Sự xuất hiện của chiếc B-52 diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tổ chức tập trận quân sự quy mô lớn 5 ngày quanh quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ ngày 1/7. Sự việc đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Mỹ. Washington gọi đây là “hành động mới nhất trong chuỗi hoạt động nhằm khẳng định yêu sách hàng hải phi pháp và gây bất lợi cho các nước láng giềng Đông Nam Á ở Biển Đông”.

Đây không phải là lần đầu tiên B-52H xuất hiện trong khu vực nhưng sự kiện lần này dường như đã chọc tức thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc. Không lâu sau khi Không quân Mỹ xác nhận sự việc, tờ Hoàn Cầu đã lên tiếng chỉ trích Mỹ “phô diễn sức mạnh cơ bắp trắng trợn”. 

Tờ báo trích dẫn ý kiến của chuyên gia quân sự Trung Quốc Wang Ya’nan. Theo ông này, việc Mỹ cho B-52H lượn lờ trên Biển Đông là để “nhắc nhở” Trung Quốc về năng lực tấn công tầm xa. “Bằng cách tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn ở Biển Đông, Mỹ rõ ràng đang muốn cho Trung Quốc thấy họ đang có gì tại khu vực”, ông Wang lập luận.

Thùy Linh(t/h)