Tinh Hoa

Mỹ ‘điểm danh’ 11 công ty Trung Quốc do quân đội hậu thuẫn, đặt cơ sở để trừng phạt

Theo Reuters, vào ngày 28/8 (giờ địa phương), Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa xác định thêm 11 công ty Trung Quốc do quân đội Trung Quốc sở hữu hoặc kiểm soát, đặt cơ sở áp dụng lệnh trừng phạt.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa xác định thêm 11 công ty Trung Quốc đặt cơ sở áp dụng lệnh trừng phạt. (Ảnh qua Twitter)

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Mỹ thực hiện xác định tính chất của các doanh nghiệp trên chiếu theo một văn bản luật vào năm 1999 về việc lập danh sách các các công ty “thuộc sở hữu hoặc bị kiểm soát” bởi quân đội của chính quyền Trung Quốc.

Danh sách của Lầu Năm Góc không kích hoạt các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các công ty của quân đội Trung Quốc, nhưng văn bản luật năm 1999 có quy định rằng, Tổng thống Mỹ có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để có thể xử phạt bất kỳ công ty nào có trong danh sách và đang hoạt động tại Mỹ.

Trong số 11 công ty này có Công ty Xây dựng Thông tin Trung Quốc (CCCC) – gã khổng lồ ngành xây dựng, và danh sách cập nhật mới do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố cũng liệt kê cả Tập đoàn Tam Hiệp, Tập đoàn Sinochem và China Spacesat.

Theo Reuters, Lầu Năm Góc đã chịu sức ép từ các nhà lập pháp của cả hai Đảng Dân chủ và Cộng hòa để công bố danh sách trên, trong bối cảnh quan hệ Mỹ – Trung căng thẳng trên nhiều mặt trận như: Công nghệ, thương mại, chính sách ngoại giao,…

Động thái của chính phủ ông Trump có thể sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. 

Hiện tại, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ và Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc.

Theo Reuters, vào hôm 26/8, Bộ Thương mại Mỹ đã phát đi thông báo cho biết, 24 công ty “đóng vai trò hỗ trợ quân đội Trung Quốc xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo bị quốc tế lên án tại Biển Đông”. Thông báo nêu rõ đã bổ sung 24 công ty Trung Quốc vào danh sách thực thể (Entity List) – danh sách các công ty bị trừng phạt của chính phủ Mỹ.

Hơn nữa, trong cuộc họp báo qua điện thoại với phóng viên các nước hôm 27/8 từ Hawaii, phó Đô đốc Scott Conn – Tư lệnh Hạm đội 3 hải quân Mỹ cho biết, hải quân Mỹ đang triển khai ít nhất 38 tàu chiến ở các vùng biển châu Á, và sẵn sàng đối phó các mối đe dọa từ quân đội Trung Quốc, ông Conn nói về vấn đề chính quyền Trung Quốc phóng hai tên lửa đạn đạo diệt hạm ra Biển Đông hôm 26/8.

Lương Phong(t/h)