Mỹ bắt cựu Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc vì nhận hối lộ

07/10/15, 07:44 Thế giới

Hôm 6/10, Mỹ đã cáo buộc ông John Ashe, cựu Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) nhận hối lộ 1,3 triệu USD từ một tỷ phú người Trung Quốc và chi số tiền này vào những món đồ xa xỉ.

Cựu Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc John Ashe.

Trong một thông báo, giới công tố ở thành phố New York ngày 6/10 cho biết, ông Ashe đã “biến LHQ thành một phương tiện để kiếm lợi” khi giúp ông trùm trong lĩnh vực bất động sản ở Trung Quốc là Ng Lap Seng giành được những hợp đồng béo bở.

Ông Ashe bị cáo buộc đã nhận 1,3 triệu USD tiền hối lộ và cựu Chủ tịch Đại hội đồng LHQ đã chi số tiền này vào những món đồ xa xỉ.

Để đổi lấy những chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền, một sân bóng rồ hay những bộ đồ sang trọng, ông John Ashe đã bán bản thân mình và tổ chức mà ông ấy dẫn dắt. Có thể nói rằng ông John Ashe đã biến LHQ trở thành một công cụ để thu lợi bất chính”, bà Preet Bhara,  Công tố viên liên bang Mỹ nhấn mạnh.

Ngoài ra, giới công tố New York cho hay, ông Ashe, từng là Đại sứ của Antigua và Barbuda tại LHQ, đã từng công bố tài liệu ủng hộ kế hoạch xây dựng một trung tâm hội nghị do cơ quan này bảo trợ, vốn có liên quan tới cả tỷ phú Ng Lap Seng tại Ma Cao. Trung tâm hội nghị này sẽ có chức năng hoạt động như một vệ tinh của LHQ trong khu vực, theo một số nguồn tin.

Ngoài ra, ông Ashe cũng sắp đặt các cuộc gặp giữa tỷ phú người Trung Quốc với giới chức cấp cao của Antigua hay Kenya để hỗ trợ thúc đẩy các dự án phát triển bất động sản.

Cựu Chủ tịch Đại hội đồng LHQ cũng được cho là đã “rửa tiền” hối lộ và cho phép các doanh nhân đặt phòng cho ông cùng gia đình ở khách sạn hạng sang ở New Orleans.

Tổng thư ký Ban Ki-moon nói ông bị “sốc và cảm thấy hết sức bối rối” trước cáo buộc.

Hiện cựu Chủ tịch Ashe đã bị bắt giữ để các cơ quan chức năng Mỹ tiếp tục quá trình điều tra, trong khi 5 người khác, trong đó có tỷ phú người Trung Quốc, cũng đang bị tạm giữ.

Theo Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x