Tinh Hoa

Mỹ: 23 người bị bắt giữ trong cuộc bạo động bên ngoài trụ sở cảnh sát Portland

Các quan chức cảnh sát thành phố Portland hôm 24/8 cho biết, 23 người có vũ trang đã bị bắt giữ trong cuộc bạo loạn vào đêm 23/8 ở thành phố này, Epoch Times đưa tin.

Cảnh sát bắt giữ một người biểu tình trong cuộc bạo loạn ở thành phố Portland, bang Oregon ngày 24/8/2020. (Ảnh qua Reuters)

Một đám đông hơn 200 người — nhiều người mặc áo giáp, đội mũ bảo hiểm và mặt nạ phòng độc, một số mang theo khiên — đã diễu hành đến khu vực North Precinct, Cục Cảnh sát Portland cho biết trong một bản tóm tắt sự việc.

Các thành viên của đám đông bắt đầu thiết lập vành đai trong khu vực, lật nghiêng một chiếc xe kéo phẳng để sử dụng như một rào cản lớn và lăn một thùng rác đã đốt lửa đến gần khu vực.

Từ phía sau tấm chắn, nhiều người trong đám đông đã ném các vật dụng, bao gồm những mảnh gốm sứ và thủy tinh vào các sĩ quan cảnh sát đang đóng gần đó, trong khi những người khác chiếu tia laze màu xanh vào họ. Thậm chí những người này còn ném bóng chứa đầy phân vào các sĩ quan.

Một người biểu tìnhđốt lửa bên ngoài tòa nhà trụ sở North Precinct của cảnh sát Portland trong cuộc biểu tình bạo động ở Portland, Oregon, vào đêm 23/8/2020. (Ảnh qua Reuters)

Các sĩ quan cảnh sát đã phát loa cảnh báo mọi người rời khỏi khu vực hoặc sẽ bị bắt giữ và bị cưỡng chế giải tán. Tuy nhiên, rất ít người tuân theo cảnh báo. Thay vào đó, những kẻ bạo loạn tiếp tục ném các vật dụng vào các sĩ quan và đập phá xe cảnh sát.

Cảnh sát tuyên bố cuộc bạo động xảy ra vào lúc 11:08 tối 23/8. Ngay sau đó, đám đông đã đốt phá một tán cây lớn, làm lửa lan sang một bên tòa nhà trụ sở cảnh sát. Khi các sĩ quan sử dụng bình cứu hỏa để cố gắng dập tắt ngọn lửa, những kẻ bạo loạn đã dùng đá ném vào họ, khiến ít nhất 2 sĩ quan bị thương. Một tán cây khác bị những kẻ bạo loạn đốt phá. Cuối cùng cả hai đám cháy cũng được dập tắt.

Các sĩ quan cảnh sát đã sử dụng hơi cay và các loại đạn kiểm soát đám đông khác để giải tán những nhóm người quá khích này. Các cuộc đụng độ tiếp tục diễn ra vào đầu giờ ngày 24/8.

Người biểu tình chuẩn bị đối đầu với cảnh sát trong cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc ở Portland, Oregon ngày 23/8/2020. (Ảnh qua Reuters)

23 người đã bị bắt và đưa vào Trung tâm giam giữ Quận Multnomah với các tội danh bao gồm các hành vi gây rối, bạo loạn và hành hung một sĩ quan cảnh sát.

Một số người có thể sẽ được giảm án theo chính sách mới của luật sư quận.

Thị trưởng và Ủy viên cảnh sát – Ted Wheeler, thành viên Đảng Dân chủ, đã không trả lời yêu cầu bình luận. Hồi đầu tháng, Wheeler tố cáo những kẻ bạo loạn đốt cháy các tòa nhà đang có người bên trong là âm mưu giết người.

Marquise Love, một nhà hoạt động thuộc phong trào Black Lives Matter 25 tuổi, đã bị camera ghi lại hành vi tấn công tàn bạo vào cuối tuần trước, ra hầu tòa vào hôm 24/8.

Video quay lại cho thấy Marquise Love đã đấm và đá một người đàn ông cho đến khi nạn nhân nằm bất tỉnh trên vỉa hè. Love bị bắt vào ngày 21/8 và đang phải đối mặt với án tù 20 năm.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)