Tinh Hoa

Mức án cho người cha bán con gái sang Trung Quốc lấy tiền chữa bệnh

Do bệnh tim tái phát cần tiền chữa trị, Lô Phò Phèng đã giao con gái 13 tuổi cho nhóm buôn người bán sang Trung Quốc để lấy 100 triệu đồng về chữa bệnh. 

Theo báo Vnexpress, TAND tỉnh Nghệ An ngày 14/04 đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán người dưới 16 tuổi.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Lô Phò Phèng (SN 1975, trú tại xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn), Moong Thị Xúm (SN 1976, ngụ xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn), Lo Thị Căm (SN 1987, ở xã Hữu Kiệm). Cả ba cùng bị cáo buộc tội ‘Mua bán người dưới 16 tuổi’.

Nạn nhân trong vụ án là L.T.M.C, con gái ruột của bị cáo Lô Phò Phèng.

Các bị cáo Phèng, Căm và Xúm (từ trái sang phải) tại tòa. (Ảnh qua Vnexpress)

Báo Thanh Niên dẫn cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An cho biết, bị cáo Phèng có tiền sử bệnh tim. Cuối năm 2018 bệnh tái phát song do không có tiền chữa trị nên Phèng đã gặp Lo Thị Căm, đặt vấn đề tìm mối bán con gái C. (khi ấy 13 tuổi) sang Trung Quốc.

Căm sau đó đã tìm gặp Moong Thị Xúm để bàn bạc. Xúm kết nối với một phụ nữ tên Hồng (chưa rõ lai lịch) tính chuyện bán C. 

Sau đó Căm đã giao C. cho Xúm với yêu cầu sau khi bán C. phải đưa 120 triệu đồng về cho bố của C. là bị cáo Phèng, nếu bán giá cao hơn thì chia nhau. Xúm đồng ý và đưa C. ra Quảng Ninh giao cho Hồng.

Hồng đưa C. sang Trung Quốc bán cho một người đàn ông bản địa mua về làm vợ với giá 5 vạn Nhân dân tệ (khoảng 150 triệu đồng).

Hồng lấy 30 triệu, đưa cho Xúm 120 triệu đồng. Từ số tiền trên, ông Phèng được chia 100 triệu, Căm được chia 13 triệu, Xúm lấy 7 triệu đồng.

Ba năm sau, vào tháng 10/2021, C. bỏ trốn được về Việt Nam và làm đơn tố giác Xúm gửi lên cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Kỳ Sơn. Từ đơn tố cáo của C., các bị cáo Phèng, Căm và Xúm đã bị bắt.

Tại tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Phèng cho rằng do hoàn cảnh khó khăn, túng quẫn và thiếu nhận thức nên phạm tội. Có mặt tại tòa, bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo là bố đẻ.

Hội đồng xét xử sau đó đã tuyên phạt bị cáo Lô Phò Phèng 14 năm tù, Xúm lãnh án 13 năm tù và Căm nhận mức án 12 năm tù về cùng tội danh ‘Mua bán người dưới 16 tuổi’.

Vũ Tuấn (t/h)