Tinh Hoa

Một thanh niên Trung Quốc tự chặt tay để cai Internet

Một thanh niên 19 tuổi người Trung Quốc đã tự chặt bàn tay trái của mình sau khi tìm mọi cách vẫn không cai được Internet.

Ước tính hiện có khoảng 14% thanh niên Trung Quốc nghiện Internet.

Hôm Chủ Nhật (1/2), một thanh niên 19 tuổi tên là Xiao Wang đã tự chặt tay của mình tại ghế chờ xe buýt ở thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Global Times đưa tin.

Nam sinh này dùng con dao thái thịt lấy trong bếp của gia đình để cắt bỏ bàn tay trái.

Sau đó, Xiao gọi taxi để tới bệnh viện Đại học Nam Thông. Tài xế gọi điện thông báo cho bố mẹ và giáo viên của Xiao. Bị bố mẹ ép, Xiao mới nói cho cảnh sát vị trí bàn tay của cậu.

Các bác sĩ phẫu thuật ở bệnh viện Đại học Nam Thông cố gắng nối lại bàn tay cho cậu. Ca phẫu thuật kéo dài 10 tiếng. Tuy nhiên, họ không thể đảm bảo phần tay bị đứt lìa này sẽ linh hoạt trở lại. Một trong những giáo viên của Xiao giấu tên cho rằng Xiao tự chặt tay vì nghiện Internet.

“Xiao tự chặt tay để thể hiện quyết tâm cai nghiện Internet”,  Global Times dẫn lời giáo viên này nói.

Giải thích cho cha mẹ nguyên nhân tự chặt tay, Xiao Wang thừa nhận cậu ghét chính bản thân mình vì không cai được Internet giữa thời điểm kỳ thi học kỳ đến gần và cậu không thể tập trung ôn bài. Tự chặt bàn tay là giải pháp cuối cùng cậu nghĩ ra.

Mẹ Xiao sốc khi biết sự việc. “Chúng tôi không thể chấp nhận những gì xảy ra. Chuyện đó hoàn toàn bất ngờ. Xiao là đứa trẻ thông minh”, mẹ Xiao nói với các phóng viên.

Ông Tao Ran là chuyên gia tâm lý quân đội đang điều hành trung tâm phục hồi cho người nghiện Internet nổi tiếng ở Bắc Kinh, ước tính hiện có khoảng 14% thanh niên Trung Quốc nghiện Internet.

Chuyên gia tâm lý này cho rằng, trẻ dưới 7 tuổi phải bị cấm vào mạng hay chơi trò chơi trực tuyến, dưới 18 tuổi không được phép bước vào quán cà phê có nối mạng.

“Tôi có nghe vụ việc một thanh niên chặt tay mình, nhưng tôi sợ cậu ấy sẽ nghiện Internet trở lại”, ông Tao cho hay.

Cuối năm 2013, Thượng Hải thông qua luật mới yêu cầu các bậc phụ huynh hành động để “ngằn chặn trẻ vị thành niên hút thuốc, uống rượu, chơi rong trên đường hay quá đam mê những trò chơi điện tử trực tuyến”.

Ở Nhật Bản, những “trại kiêng Internet” được dựng lên để đối phó với việc hàng trăm nghìn thanh thiếu niên nước này đang từ bỏ thế giới thực để sống trong thế giới ảo.

Theo VN Express