Tinh Hoa

Mỗi tháng, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc 2,16 tỉ USD

Theo đánh giá của Bộ Công thương, trong 3 năm gần đây, xuất siêu của Việt Nam sang Trung Quốc tăng trung bình khoảng 800 triệu USD/năm, nhưng kim ngạch nhập siêu mỗi tháng khoảng 2,16 tỉ USD/tháng.

Việt Nam Xuất siêu thì ít nhập siêu thì nhiều
Theo báo cáo “Đánh giá tình hình xuất khẩu thực tế giữa Việt Nam – Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm 2014” của Bộ Công thương, trong 8 tháng đầu năm 2014, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc là 9,79 tỉ USD, tăng 15,95% so với cùng kỳ năm 2013.
Cùng với đà tăng trưởng và nhu cầu tiêu dùng kiến kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Trung Quốc tăng mạnh, tổng kim ngạch nhập khẩu gần 40 tỉ USD trong năm 2014.
Vì sao Việt Nam nhập siêu nhiều từ Trung Quốc?
Theo đánh giá của Bộ Công thương, Trung Quốc là một trong những nước mà Việt Nam nhập siêu lớn nhất, xu hướng nhập siêu tăng mạnh và sự lệ thuộc ngày càng nhiều.
Có thể kể đến một số nguyên nhân dẫn đến Việt Nam nhập siêu cao từ thị trường này là do cấu trúc kinh tế vẫn còn lạc hậu; sản xuất trong nước ngày càng tăng, trong khi ngành công nghiệp phụ trợ còn hạn chế.
Nguyên nhân tiếp theo là do giá cả hàng hóa của Trung Quốc thông thường là rẻ so với các quốc gia khác, thậm chí còn rẻ hơn nhiều so với hàng hóa sản xuất trong nước.
Bên cạnh đó, hai nước có chung đường biên giới dài, tại các vùng biên giới xuất nhập khẩu tiểu ngạch phát triển, người dân qua lại mua bán thuận tiện, mua bán bằng tiền của cả hai nước, mặt hàng phong phú, đa dạng, phù hợp với thị hiếu tiêu dùng.
Cuối cùng là các doanh nghiệp Trung Quốc dùng thủ thuật tiếp thị, bỏ thầu giá thấp các công trình tổng thầu rồi dây dưa kéo dài để điều chỉnh giá, vốn đầu tư và cung cấp các thiết bị không đúng yêu cầu.
Theo Motthegioi